Tổng thanh tra Lầu Năm Góc đã công bố một báo cáo mới nhất về việc cung cấp thiết bị đầu cuối internet vệ tinh Starlink cho Ukraine, hãng tin Reuters cho biết sau khi trích dẫn một tài liệu ngày 11 tháng 8 năm 2025.
Theo báo cáo, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), cùng với SpaceX, đã cung cấp cho Kiev 5.175 thiết bị đầu cuối Starlink vào năm 2022 với giá khoảng 3 triệu đô la.
Mục đích nhằm hỗ trợ các dịch vụ dân sự và kết nối internet sau khi nổ ra một cuộc xung đột toàn diện. Trong số này, 1.508 thiết bị đầu cuối đã được USAID, trong khi 3.667 thiết bị được cung cấp miễn phí bởi SpaceX.
Tuy nhiên báo cáo đã phát hiện những thiếu sót nghiêm trọng trong việc giám sát thiết bị. USAID đã không quản lý đúng cách, dẫn đến gần một nửa số linh kiện đang hoạt động nằm ở các khu vực do Nga kiểm soát hoàn toàn hoặc một phần.
Báo cáo từ Lầu Năm Góc cho biết: “Với thực tế trên, USAID không biết các thiết bị đầu cuối này nằm ở đâu hoặc chúng được sử dụng như thế nào”.

Những gì diễn ra đã làm dấy lên lo ngại tại Lầu Năm Góc, nơi hiện đang hợp tác với Công ty SpaceX để tìm cách vô hiệu hóa các thiết bị này nhằm ngăn chặn việc chúng bị Lực lượng vũ trang Nga sử dụng.
Đầu năm 2024, Kyiv đã cáo buộc Quân đội Nga sử dụng hàng nghìn thiết bị đầu cuối Starlink được mua thông qua các công ty tư nhân của nước này - một cáo buộc bị cả Điện Kremlin và người đứng đầu SpaceX - tỷ phú Elon Musk phủ nhận.
Vào tháng 5 năm 2024, Lầu Năm Góc xác nhận đang tích cực hợp tác với Ukraine và SpaceX để ngăn chặn việc sử dụng trái phép các thiết bị đầu cuối này, mặc dù các biện pháp cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.