Hằng trăm cán bộ, sinh viên Y Dược quyết tâm hỗ trợ TP. HCM "hết dịch mới về"

GD&TĐ - Trưa 27/8, Trường ĐH Y dược Cần Thơ tổ chức lễ xuất quân tiễn đoàn 250 cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên y khoa lên đường hỗ trợ TP.HCM phòng chống dịch Covid-19.

Đoàn chi viện chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo nhà trường.
Đoàn chi viện chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo nhà trường.

Đoàn chi viện hỗ trợ TP.HCM phòng chống dịch Covid-19 gồm có 250 người, trong đó có 38 cán bộ, 167 học viên, sinh viên và 45 sinh viên dự phòng.

Trước đó, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ đã cử đoàn cán bộ công tác tiền trạm để khảo sát điều kiện cơ sở vật chất và chuẩn bị một số trang thiết bị y tế hỗ trợ đoàn chi viện làm nhiệm vụ.
Trước đó, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ đã cử đoàn cán bộ công tác tiền trạm để khảo sát điều kiện cơ sở vật chất và chuẩn bị một số trang thiết bị y tế hỗ trợ đoàn chi viện làm nhiệm vụ.
Các bạn sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ chuẩn bị đầy đủ tư trang cá nhân lên đường với tâm thế, hạ quyết tâm khi TP HCM khống chế hoàn toàn dịch bệnh thì mới trở về.
Các bạn sinh viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ chuẩn bị đầy đủ tư trang cá nhân lên đường với tâm thế, hạ quyết tâm khi TP HCM khống chế hoàn toàn dịch bệnh thì mới trở về.
TS. BS Nguyễn Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường, kiêm trưởng đoàn chi viện lần này cho biết: Đoàn chi viện lần này sẽ triển khai hỗ trợ TP Hồ Chí Minh tại 3 quận là Q.11, Q.4 và Q.Cần Giờ, thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng và tiêm vaccine.
TS. BS Nguyễn Minh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường, kiêm trưởng đoàn chi viện lần này cho biết: Đoàn chi viện lần này sẽ triển khai hỗ trợ TP Hồ Chí Minh tại 3 quận là Q.11, Q.4 và Q.Cần Giờ, thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng và tiêm vaccine.
Để đảm bảo an toàn cho cán bộ, học viên và sinh viên tình nguyện chi viện TP.HCM, ngoài việc công tác tập huấn chuyên môn, nhà trường cũng thực hiện xét nghiệm Covid-19 và tiêm vắc xin đầy đủ cho lực lượng tham gia đoàn chi viện trước khi lên đường.
Để đảm bảo an toàn cho cán bộ, học viên và sinh viên tình nguyện chi viện TP.HCM, ngoài việc công tác tập huấn chuyên môn, nhà trường cũng thực hiện xét nghiệm Covid-19 và tiêm vắc xin đầy đủ cho lực lượng tham gia đoàn chi viện trước khi lên đường.
Một số em sinh viên lưu lại khoảnh khắc, kỷ niệm trước khi lên đường hỗ trợ TP. HCM chống dịch Covid-19.
Một số em sinh viên lưu lại khoảnh khắc, kỷ niệm trước khi lên đường hỗ trợ TP. HCM chống dịch Covid-19.
Tham gia đoàn chi viện còn có cán bộ Thành Đoàn Cần Thơ. Lãnh đạo thành đoàn đã đến thăm hỏi và chúc mừng sinh nhật nhân dịp sinh nhật sinh viên ngay thời điểm lên đường chống dịch.
Tham gia đoàn chi viện còn có cán bộ Thành Đoàn Cần Thơ. Lãnh đạo thành đoàn đã đến thăm hỏi và chúc mừng sinh nhật nhân dịp sinh nhật sinh viên ngay thời điểm lên đường chống dịch.
Lãnh đạo TP Cần Thơ đến tặng quà, động viện các thành viên tham gia đoàn chi viện hỗ trợ TP HCM chống dịch Covid-19.
Lãnh đạo TP Cần Thơ đến tặng quà, động viện các thành viên tham gia đoàn chi viện hỗ trợ TP HCM chống dịch Covid-19.
Tại buổi lễ ra quân, PGS.TS Nguyễn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Cần Thơ chia sẻ, động viên và tin tưởng đoàn chi viên sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua đó, thầy cũng nhắc nhở đoàn khi làm nhiệm vụ phải đảm bảo an toàn, cho đoàn và cho cả người dân.
Tại buổi lễ ra quân, PGS.TS Nguyễn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường ĐH Y dược Cần Thơ chia sẻ, động viên và tin tưởng đoàn chi viên sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua đó, thầy cũng nhắc nhở đoàn khi làm nhiệm vụ phải đảm bảo an toàn, cho đoàn và cho cả người dân.
Thay mặt đoàn chi viện, TS. BS Nguyễn Minh Phương cam kết rằng: Đội hình sẽ trở về an toàn, hoàn toàn mạnh khoẻ và nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để mang các bạn học viên, sinh viên trở về trường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ học tập và làm việc tại trường.
Thay mặt đoàn chi viện, TS. BS Nguyễn Minh Phương cam kết rằng: Đội hình sẽ trở về an toàn, hoàn toàn mạnh khoẻ và nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để mang các bạn học viên, sinh viên trở về trường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ học tập và làm việc tại trường.
Tất cả phương tiện tham gia hỗ trợ đoàn đều được ngành y tế hỗ trợ tổ chức vệ sinh và phun khử khuẩn, đảm bảo an toàn cho đoàn chi viện trong suốt quá trình di chuyển.
Tất cả phương tiện tham gia hỗ trợ đoàn đều được ngành y tế hỗ trợ tổ chức vệ sinh và phun khử khuẩn, đảm bảo an toàn cho đoàn chi viện trong suốt quá trình di chuyển.
Anh Nguyễn Phúc Đức, Giảng viên Trường ĐH Y Dược Cần Thơ cảm thấy áp lực rất lớn khi dẫn đoàn tham gia mặt trận rất nóng, ngoài đảm bảo công tác chuyên môn còn phải chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các em sinh viên. Dự kiến ngày 15/9 sẽ trở về nhưng tinh thần chung toàn đoàn là khi nào TP HCM hết dịch sẽ về.
Anh Nguyễn Phúc Đức, Giảng viên Trường ĐH Y Dược Cần Thơ cảm thấy áp lực rất lớn khi dẫn đoàn tham gia mặt trận rất nóng, ngoài đảm bảo công tác chuyên môn còn phải chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các em sinh viên. Dự kiến ngày 15/9 sẽ trở về nhưng tinh thần chung toàn đoàn là khi nào TP HCM hết dịch sẽ về. 
Lãnh đạo nhà trường tiễn các cán bộ, học viên và sinh viên lên đường hỗ trợ TP HCM chống dịch.
Lãnh đạo nhà trường tiễn các cán bộ, học viên và sinh viên lên đường hỗ trợ TP HCM chống dịch.
Đã từng tham gia hỗ trợ TP Cần Thơ chống dịch, Huỳnh Hoàng Anh sinh viên Y khoa của trường cảm thấy phấn khởi, em đã chuẩn bị hành trang cho một chiến dịch lớn hơn, "em đã sẵn sàng cùng đồng đô hạ quyết tâm dẹp bỏ con Covid-19 ở TP HCM xong thì mới trở về"
Đã từng tham gia hỗ trợ TP Cần Thơ chống dịch,  Huỳnh Hoàng Anh sinh viên Y khoa của trường cảm thấy phấn khởi, em đã chuẩn bị hành trang cho một chiến dịch lớn hơn, "em đã sẵn sàng cùng đồng đô hạ quyết tâm dẹp bỏ con Covid-19 ở TP HCM xong thì mới trở về" 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ