Hãng tin Nga tường thuật phiên tòa đầu tiên với ông Maduro

GD&TĐ - Tòa án New York đã lệnh tạm giam nhà lãnh đạo Venezuela Maduro đến ngày 17 tháng 3, với cáo buộc buôn bán ma túy, mặc dù chưa có bằng chứng.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt giữ trước khi đưa đến Mỹ.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị bắt giữ trước khi đưa đến Mỹ.

Hãng RIA Novosti đưa tin về phiên tòa ông Maduro phải đối mặt.

Giả định về tội lỗi

Phiên tòa do thẩm phán 92 tuổi Alvin Hellerstein chủ trì, người nổi tiếng nhờ công việc xét xử của mình trong vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, và nhà sản xuất phim Harvey Weinstein.

Các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy tiếng còng tay loảng xoảng trước khi ông Maduro bước vào phòng xử án. Nhà lãnh đạo Venezuela, mặc áo choàng màu cam, ngay lập tức nói với những người có mặt rằng ông đã bị bắt cóc.

"Thưa ngài, tôi là Nicolás Maduro. Tôi là Tổng thống Cộng hòa Venezuela và tôi đã bị bắt cóc ở đây từ ngày 3 tháng 1. Tôi bị bắt đi khỏi nhà riêng ở Caracas, Venezuela", ông nói với thẩm phán bằng tiếng Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, thẩm phán Hellerstein không mấy quan tâm. Ông ngắt lời bị cáo, tuyên bố giữa chừng rằng sẽ có "thời điểm và địa điểm thích hợp để giải quyết tất cả chuyện này".

Ông Maduro và vợ, bà Cilia Flores, bị cáo buộc tội khủng bố và buôn bán ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine và tàng trữ vũ khí và thiết bị nổ. Hai vợ chồng nhà lãnh đạo Venezuela phủ nhận các cáo buộc này.

"Tôi vô tội. Tôi là một người tử tế", ông Maduro nói. Flores cũng nói thêm rằng bà "hoàn toàn vô tội".

Nhìn chung, ông Maduro toát lên vẻ bình tĩnh và không hề sợ hãi, điều mà không thể nói về những người theo dõi phiên tòa.

Một trong những người quan sát phiên tòa đột nhiên bắt đầu la hét rằng nhà lãnh đạo Venezuela sẽ phải trả giá cho tội ác của mình. Sau đó, ông Maduro hét lên: "Tôi là tổng thống hợp pháp và bị Mỹ bắt cóc".

Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 3. Cho đến lúc đó, ông Maduro và vợ sẽ vẫn bị giam giữ tại trung tâm giam giữ trước xét xử ở Brooklyn.

Điều đáng chú ý là cựu lãnh đạo Honduras, Juan Orlando Hernandez, cũng từng bị giam giữ tại đây vào năm 2022. Tuy nhiên, ông không bị bắt cóc mà bị chính quyền mới của nước cộng hòa này dẫn độ sang Hoa Kỳ.

Tại New York, Hernandez bị kết án 45 năm tù về tội buôn lậu cocaine và bảo kê các trùm buôn ma túy. Tuy nhiên, Hernandez lại là người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, người đã ân xá cho ông khi trở lại nắm quyền.

Công lý cho tất cả mọi người

Như Bloomberg đã chỉ ra, phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo Venezuela sẽ không bắt đầu cho đến năm 2027. Trong thời gian đó, thẩm phán sẽ thiết lập lịch trình sơ bộ cho việc trao đổi bằng chứng và các kiến ​​nghị.

Trong khi đó, bên bào chữa sẽ thách thức thẩm quyền của tòa án, viện dẫn các vi phạm luật quốc tế, và nêu vấn đề về quyền miễn trừ truy tố của người đứng đầu nhà nước, điều này sẽ dẫn đến các phiên điều trần sơ bộ và kháng cáo kéo dài.

Barry Pollack, người trước đây từng bào chữa cho Julian Assange, hiện đang đại diện cho ông Maduro tại tòa án Mỹ. Luật sư của bà Flores là Mark Donnelly, một đối tác tại hãng luật Parker Sanchez & Donnelly ở Texas.

Ông từng làm việc tại các văn phòng công tố địa phương và liên bang, và đã tham gia hơn 100 phiên tòa xét xử có bồi thẩm đoàn.

Hiện tại, ông Maduro và vợ đã được thẩm phán cho phép gặp gỡ đại diện của lãnh sự quán Venezuela. Họ cũng từ chối bảo lãnh tại ngoại. Luật sư Pollack cho biết bên bào chữa có thể thực hiện quyền này sau.

Ông cũng nhấn mạnh rằng ông dự đoán một "phiên tòa lớn và phức tạp" và mô tả việc bắt giữ thân chủ của mình là một "vụ bắt cóc quân sự".

Nhà khoa học chính trị Alexei Chernyaev tin rằng rất khó để dự đoán kết quả của phiên tòa.

"Các cáo buộc chống lại ông Maduro, một mặt, rất chung chung, mặt khác, rất mơ hồ. Cụ thể, chúng tôi chưa thấy bằng chứng về sự dính líu cá nhân của ông Maduro trong buôn bán ma túy, nhưng vì vụ án đã được đưa ra xét xử, văn phòng công tố chắc chắn sẽ đưa ra điều gì đó...

Ai cũng biết vai trò của Venezuela trong buôn bán ma túy là không rõ ràng. Cocaine và các chất cấm khác thường được vận chuyển đến Mỹ bởi đại diện của các quốc gia khác. Hơn nữa, thẩm phán lại có xu hướng phản đối ông Trump. Do đó, kết quả của phiên tòa rất khó dự đoán", học giả Chernyaev nói.

Về tình hình hiện tại, bà Delcy Rodriguez sẽ tạm thời giữ chức tổng thống lâm thời của Venezuela. Theo chuyên gia, bà sẽ tìm cách đàm phán với Mỹ thay vì leo thang xung đột.

Theo Hiến pháp, ông nói thêm, đất nước phải tổ chức bầu cử tổng thống, nhưng cho đến nay vẫn chưa có cuộc thảo luận nào về vấn đề này. Có lẽ chính quyền địa phương sẽ quyết định duy trì trật tự hiện tại, với tổng thống bị giam trong nhà tù của Mỹ và phó tổng thống điều hành đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.