Hãng Nike và Adidas mong muốn Tổng thống Mỹ không tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc

GD&TĐ - Các nhà bán lẻ giày của Mỹ mong muốn không tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Hơn 150 công ty, bao gồm cả những thương hiệu lớn như Nike và Adidas, đã viết một bức thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump. Họ ước tính tổn thất của người tiêu dùng do việc áp dụng thuế mới ở mức 7 tỷ USD mỗi năm.

Theo đó, gánh nặng chính cho 25% thuế sẽ đặt lên vai những người dân Mỹ. Như vậy, người tiêu dùng sẽ phải trả tới 100% chi phí cho những đôi giày mới.

Trước đó, Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc phá vỡ các hợp đồng thương mại và tuyên bố về việc tăng thuế 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ cũng đe dọa sẽ tăng thuế đối với phần còn lại của các hàng hóa Trung Quốc trị giá 300 tỷ USD, kênh truyền hình “Nước Nga 24” cho biết.

Theo Vesti.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ