Số lượng… tăng đột biến
Ngay sau khi Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 kết thúc, số thí sinh tìm đến Kỳ thi đánh giá đầu vào đại học (V-SAT) năm 2025 do Đại học Cần Thơ tổ chức đã tăng đột biến, buộc Hội đồng thi Kỳ thi V-SAT phải tổ chức thêm đợt thứ 6 (lịch tổ chức ban đầu chỉ có 5 đợt thi, kết thúc vào ngày 8/6).
Đối với nhiều thí sinh, V-SAT đợt cuối như cơ hội thứ hai quý giá để “gỡ gạc” điểm số. Tăng Vương Hải Vân (thí sinh đến từ Trường THPT Nguyễn Hùng Sơn, An Giang) chia sẻ: “Dù các trường khác không mở V-SAT đợt cuối, nhưng Đại học Cần Thơ vẫn tổ chức, giống như cho chúng em có thêm một cơ hội”. Trước đó, Hải Vân đã tham gia kỳ thi V-SAT đợt 4, và tiếp tục đăng ký dự thi đợt 6 với hy vọng kết quả đợt cuối sẽ đạt 330 điểm khối D01, để có cơ hội xét tuyển vào ngành Kinh doanh quốc tế.
Cùng chung suy nghĩ, Phạm Thị Kiều Vy - Trường THPT Phước Thạnh (Đồng Tháp) cũng hy vọng V-SAT sẽ mở rộng cơ hội cho bản thân. “Điểm tốt nghiệp THPT chưa cao nên em đặt hết kỳ vọng vào V-SAT. Đây là phương thức xét tuyển công bằng, không bị giới hạn, giúp em nỗ lực hết mình để cạnh tranh với các bạn”, Kiều Vy nói.
Một số thí sinh khác lại xem đây là cơ hội để theo đuổi ngành học mơ ước. Lưu Thúy Hằng - Trường THPT Ngan Dừa (Cà Mau) đến với kỳ thi này để tìm cơ hội vào ngành Sư phạm Địa lí sau khi điểm thi tốt nghiệp THPT chưa đạt yêu cầu. “Em ước mình biết đến kỳ thi V-SAT sớm hơn để đăng ký thi nhiều đợt. Đây là cơ hội lớn để “gỡ gạc” cho những bạn chưa may mắn ở Kỳ thi tốt nghiệp THPT như em”, Thúy Hằng tâm sự.
Tại khu vực thi, không chỉ thí sinh mà nhiều phụ huynh đặc biệt quan tâm, kỳ vọng và đồng hành cùng con tại kỳ thi quan trọng này. Họ xem V-SAT như lựa chọn đáng tin cậy. Bà Trình Thị Mỹ Hương, vượt hơn 100km từ Mỹ Thuận, An Giang đưa con đến TP Cần Thơ, tâm sự: “Con trai tôi đến từ Trường THPT Sóc Sơn, mơ ước vào ngành Sư phạm Ngữ văn của Đại học Cần Thơ. Khi biết con đăng ký dự thi V-SAT đợt cuối, tôi quyết định cùng đi để chăm sóc, động viên tinh thần con”.
Bà Nguyễn Thị Thu Thảo (Vĩnh Long) chia sẻ, dù con đạt 25,5 điểm tốt nghiệp (B00), đã có kinh nghiệm từ hai đợt thi V-SAT trước với điểm số đều trên 370 điểm (Toán, Hóa, Sinh) nhưng “Lần này, con có nhiều thời gian ôn luyện hơn nên tôi kỳ vọng kết quả tốt hơn, tăng cơ hội để con xét vào ngành Y khoa của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ”, bà Thảo bày tỏ.

Khẳng định vị thế, mở rộng cơ hội
Ông Nguyễn Minh Trí - Phó Chủ tịch Hội đồng thi Kỳ thi V-SAT năm 2025 (Đại học Cần Thơ) cho biết, Đại học Cần Thơ tổ chức đợt thi V-SAT thứ 6, cũng là đợt thi cuối cùng trong năm. “Đây là đợt thi bổ sung để đáp ứng nguyện vọng lớn từ phụ huynh và thí sinh. Song, đợt thi lần này có số lượng đăng ký vượt quá dự kiến lên đến gần 8.400 thí sinh đến từ các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với tổng số lượt môn thi đạt mức cao kỷ lục”, ông Nguyễn Minh Trí thông tin.
Sự tăng tốc này đặc biệt rõ rệt sau khi kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các thí sinh có nhiều thời gian hơn để tập trung cho V-SAT, đồng thời nhiều thí sinh cảm thấy điểm số tốt nghiệp chưa như kỳ vọng và đã quyết định đăng ký V-SAT như thêm một cơ hội cho bản thân… Theo ông Nguyễn Minh Trí, qua 6 đợt tổ chức, kỳ thi V-SAT năm 2025 của Đại học Cần Thơ đã thu hút gần 30.000 lượt thí sinh, khẳng định sức hút mạnh mẽ của phương thức xét tuyển này. Dù lượng thí sinh đợt cuối tăng cao, Đại học Cần Thơ vẫn đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ kỳ thi an toàn, nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.
Năm 2025, Đại học Cần Thơ tuyển sinh 10.500 chỉ tiêu cho 117 chương trình đào tạo đại học chính quy, áp dụng 6 phương thức tuyển sinh. Trong đó, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi V-SAT tiếp tục chứng minh tính ưu việt, giúp đánh giá toàn diện năng lực học sinh và đáp ứng tốt yêu cầu của nhiều ngành học đặc thù.
“Thực tế cho thấy, kỳ thi V-SAT được tổ chức an toàn, hiệu quả; quy trình thi và chất lượng bài thi được chuẩn hóa bảo đảm độ tin cậy cao. Do đó, số lượng các cơ sở giáo dục đại học tin tưởng sử dụng kết quả bài thi này để tuyển sinh tăng dần qua các năm”, ông Nguyễn Minh Trí nhận định.