Hàng nghìn tăng ni, Phật tử dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566

GD&TĐ - Sáng 15/5 (tức 15/4 Nhâm Dần), Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, dương lịch 2022 đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trọng thể tại Trụ sở Trung ương Giáo hội - chùa Quán Sứ, Hà Nội.

Nguồn ảnh: Giác Ngộ.
Nguồn ảnh: Giác Ngộ.

Dự Đại lễ có các chư vị giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, đại sứ một số nước tại Việt Nam, cùng đông đảo Phật tử. Ảnh: TTXVN.

Các Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang nghiêm cử hành nghi lễ dâng hương, tụng kinh Chuyển pháp luân và nghi thức tắm Phật truyền thống. Nguồn: VOV.

Các Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang nghiêm cử hành nghi lễ dâng hương, tụng kinh Chuyển pháp luân và nghi thức tắm Phật truyền thống. Nguồn: VOV.

Tất cả phật tử đến dự lễ đều hân hoan, hứng khởi và thực hành nghi lễ với lòng thành kính. Ảnh: TTXVN.

Tất cả phật tử đến dự lễ đều hân hoan, hứng khởi và thực hành nghi lễ với lòng thành kính. Ảnh: TTXVN.

Nghi lễ tắm Phật truyền thống. Ảnh: TTXVN.

Nghi thức rước hoa đăng tại chùa Quán Sứ. Ảnh: Nguyên Khánh.

Nghi thức rước hoa đăng tại chùa Quán Sứ. Ảnh: Nguyên Khánh.

Phật tử dự đại lễ Phật đản sáng 15/5. Ảnh: Nguyên Khánh.

Phật tử dự đại lễ Phật đản sáng 15/5. Ảnh: Nguyên Khánh.

Cũng trong sáng 15/5, Đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2566 (nhằm ngày rằm tháng tư) diễn ra trang trọng tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) với sự tham gia của hàng ngàn tăng ni, Phật tử. Tham dự đại lễ có các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh cùng hàng ngàn tăng, ni, Phật tử. Nguồn ảnh: Giác Ngộ.

Cũng trong sáng 15/5, Đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2566 (nhằm ngày rằm tháng tư) diễn ra trang trọng tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh) với sự tham gia của hàng ngàn tăng ni, Phật tử. Tham dự đại lễ có các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh cùng hàng ngàn tăng, ni, Phật tử. Nguồn ảnh: Giác Ngộ.

Ngay sau nghi thức chào cờ trang trọng cùng nghi thức dâng hoa kính mừng Phật đản, trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng - quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2566. Nguồn ảnh: Giác Ngộ.

Ngay sau nghi thức chào cờ trang trọng cùng nghi thức dâng hoa kính mừng Phật đản, trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng - quyền pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2566. Nguồn ảnh: Giác Ngộ.

Theo Hòa thượng Thích Trí Quảng cho biết mùa Phật đản năm nay được tổ chức trong không khí hân hoan sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Nguồn ảnh: Giác Ngộ.

Theo Hòa thượng Thích Trí Quảng cho biết mùa Phật đản năm nay được tổ chức trong không khí hân hoan sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Nguồn ảnh: Giác Ngộ.

Ban tổ chức cũng đã tổ chức các nghi lễ cúng dường Phật đản như: Đánh 3 hồi chuông trống bát nhã rước lễ Đản sanh, niệm hương, thả chim bồ câu, bong bóng mừng khánh đản... Nguồn ảnh: Giác Ngộ.

Ban tổ chức cũng đã tổ chức các nghi lễ cúng dường Phật đản như: Đánh 3 hồi chuông trống bát nhã rước lễ Đản sanh, niệm hương, thả chim bồ câu, bong bóng mừng khánh đản... Nguồn ảnh: Giác Ngộ.

Một điều trùng hợp là Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra đúng vào thời gian Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại các tỉnh, thành phố chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX dự kiến tổ chức vào tháng 11/2022 tại Hà Nội. Nguồn ảnh: Giác Ngộ.

Một điều trùng hợp là Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra đúng vào thời gian Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại các tỉnh, thành phố chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 2022 - 2027, tiến tới Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX dự kiến tổ chức vào tháng 11/2022 tại Hà Nội. Nguồn ảnh: Giác Ngộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.