Những điều nên kiêng kỵ trong ngày lễ Phật đản 2022

GD&TĐ - Ngày 15/5/2020 dương lịch chính là ngày 15/4 âm lịch, là ngày diễn ra Đại Lễ Phật Đản.

Những điều nên kiêng kỵ trong ngày lễ Phật đản 2022

Với những người thành tâm hướng Phật, luôn quan trọng và chú ý những điều kiêng kị dưới đây:

Không sát sinh

Trong ngày lễ Phật đản, Phật tử không nên sát sinh. Bởi giáo lý của nhà Phật tôn trọng mạng sống của chúng sinh. Việc giết hại sẽ đem lại khổ đau cho con người. Người không sát sinh sẽ giữ được sự an lạc trong tâm hồn.

Đặt sai vị trí bàn thờ

Tối kị đặt bàn thờ Phật thấp hơn bài vị tổ tiên hay thấp hơn bàn thờ gia tiên

Kỵ để bàn thờ dơ bẩn không được dọn dẹp

Ban thờ cần tránh đặt ở những nơi gần nhà tắm, nhà vệ sinh,... Bên cạnh đó, cần lưu ý rằng bàn thờ Phật nên đặt ở nơi cao nhất trong nhà, quay hướng ra cổng chính của ngôi nhà.

Bài trí tượng Phật cần kiêng kị những gì?
Kỵ dùng tượng Phật (bao gồm tượng tay Phật, đầu Phật) để trang trí, đặt trong phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp có sát sinh mổ rửa động vật chết …
Không nên mua quá nhiều tượng về nhà, chỉ cần một pho hoặc ảnh Phật là đủ, thành tâm thành ý niệm cầu hằng ngày.
Tượng cũ bị mờ mắt hoặc tay nên tô vẽ, lau chùi lại, vào các ngày rằm và mùng một có thể dùng nước thơm tắm tượng. Nếu tượng hỏng thì thỉnh cầu các tăng rước thỉnh thả sông, thay bằng pho khác, nhờ chuyển lên chùa khai quang cẩn thận, không được tùy tiện vứt bỏ.
Không được đặt tượng tại những nơi không sạch sẽ, ẩm thấp, nên đặt tượng trên một chiếc đĩa lót giấy đỏ.
Nếu tượng Phật không may bị vỡ thì không nên dùng chổi quét và vứt tùy tiện mà phải dùng giấy vàng gói lại. Vào ngày mùng một đem đốt dưới nắng nhằm tiễn tượng Phật quy vị.
Kiêng khi đi chùa

Không để trẻ con chạy nhảy lung tung, làm náo loạn nơi linh thiêng.

Không tự ý chụp ảnh, quay phim tượng Phật.

Nói tục chửi thề, ăn mặc phản cảm trong chùa. Bạn cần tránh đùa giỡn lớn tiếng, nói những lời không hay hoặc ăn mặc những bộ đồ phản cảm, quá hở hang khi đi chùa. Bởi điều này không những làm vấy bẩn chốn linh thiêng mà còn đánh mất sự thành tâm đối với Đức Phật.

* Thông tin trong bài viết mang tính chất tham khảo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ