Hàng nghìn suất quà trao tặng tới học sinh vùng biên Mường Mươn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Báo Giáo dục và Thời đại cùng nhóm thiện nguyện Hoa Hoàng đã chuyển trao hàng nghìn suất quà cho học sinh vùng cao xã Mường Mươn, huyện Mường Chà.

Chương trình Xuân biên cương được tổ chức tại Trường mầm non Mường Mươn số 2.
Chương trình Xuân biên cương được tổ chức tại Trường mầm non Mường Mươn số 2.

Ngày 1/3, tại Trường Mầm non Mường Mươn số 2, huyện Mường Chà (Điện Biên) đã diễn ra Chương trình Xuân biên cương. Tại đây, hàng nghìn suất quà ý nghĩa đã được trao tới học sinh. Chương trình do chị Hoàng Thị Hoa (Hà Nội) phát tâm kêu gọi và được đông đảo nhà hảo tâm cả nước đồng hành, ủng hộ.

Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị kết nối; Phòng GD&ĐT huyện Mường Chà, các Trường: Mầm non Mường Mươn số 1, 2 và Tiểu học Mường Mươn số 1 là đơn vị thực hiện.

Tổng số quà chương trình quyên góp có giá trị hơn 410 triệu đồng được trao đến cô trò Trường Mầm non Mường Mươn số 1; Trường Mầm non Mường Mươn số 2 và Điểm trường Huổi Vang (trường Tiểu học Mường Mươn số 1).

"Lượng quà lần này mà chúng tôi kêu gọi được là rất lớn. Chúng tôi thực sự rất tri ân sự tin tưởng của mạnh thường quân khắp mọi miền tổ quốc đã luôn hoan hỷ tham gia. Tôi cảm phục những cá nhân như anh Bách, chị Bích Ngọc ở Hải Phòng. Dù công việc bộn bề nhưng anh chị ấy đã gác lại, lăn lộn với chương trình, hết lòng tham gia từ việc tiếp nhận, phân loại hàng; kiểm soát chặt chẽ và nâng niu từng món quà dù là nhỏ nhất chỉ với mong muốn quà đến đủ, tận tay các con", chị Hoa Hoàng - Trưởng nhóm thiện nguyện Hoa Hoàng bộc bạch.

Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường Mầm non Mường Mươn số 2.

Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường Mầm non Mường Mươn số 2.

Tại Chương trình, thay mặt các nhà hảo tâm, Báo Giáo dục và Thời đại, chị Hoàng Thị Hoa đã trao cho Trường Mầm non Mường Mươn số 2 kinh phí tổ chức Hội thi Tiếng hát trẻ thơ trị giá 10 triệu đồng; trao tặng 3 suất quà học sinh và 1 suất quà giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng; 30 suất quà cho giáo viên, mỗi suất gồm 1 đệm sưởi điện và 200 nghìn đồng; bộ năng lượng mặt trời trị giá 30 triệu đồng và kinh phí lợp mái tôn tại điểm trường Pú Chả, trị giá 20 triệu đồng.

Ngoài ra, Trường Mầm non Mường Mươn số 2 cũng nhận được 3 bộ đồ chơi ngoài trời (mâm quay; xích đu; cầu trượt) trị giá 56 triệu đồng; 50 thùng sữa; 500kg gạo; 200 kiện mì tôm; 250 đôi dép; 200 đôi ủng; 100 chăn; 100 gối; 270 bộ đồng phục; ô tô, xe máy và 34 xe lắc cho trẻ; 20 thú nhún cùng nhiều bộ xếp hình, bảng chữ, bánh kẹo...

Tiết mục của các giáo viên Trường Mầm non Mường Mươn số 2.

Tiết mục của các giáo viên Trường Mầm non Mường Mươn số 2.

Trước đó, ngày 29/2, Báo Giáo dục và Thời đại cùng chị Hoàng Thị Hoa đã trao tặng 50 thùng sữa, 400kg gạo, 200 kiện mì tôm, 250 đôi dép, 200 đôi ủng, 50 chăn, 50 gối và bánh kẹo cho Trường Mầm non Mường Mươn số 1. Nhà trường cũng nhận được 30,5 triệu đồng để mua thảm, chiếu, xoong, bát, thìa và 10 triệu đồng để tổ chức cuộc thi Tiếng hát trẻ thơ.

Cùng với đó, trao tặng điểm trường Huổi Vang, Trường Tiểu học Mường Mươn số 1 với 50 thùng sữa, 100kg gạo, 100 kiện mì tôm, 50 chăn, 50 gối và nhiều bánh kẹo.

Chị Hoa Hoàng (áo đen) trao quà cho học sinh điểm trường Pú Chả.

Chị Hoa Hoàng (áo đen) trao quà cho học sinh điểm trường Pú Chả.

Chị Hoàng Thị Hoa chia sẻ: "Khi đặt chân đến khu vực biên giới Mường Mươn, chúng tôi rất xúc động, cảm phục nghị lực vượt khó của các cô giáo vùng cao. Các cô đã không quản ngại khó khăn, vất vả để chăm sóc, giáo dục các con tận tình. Điều đó khiến chúng tôi có thêm động lực để đi tiếp, để thực hiện nhiều hơn nữa những hành động nhân văn hướng về con em miền núi còn đầy gian nan".

Nhà báo Nguyễn Minh Thịnh, Trưởng văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Tây Bắc chia sẻ: “Chương trình lần này nhằm hướng đến kỷ niệm 65 năm Báo Giáo dục và Thời đại ra số đầu tiên. Ngoài nhiệm vụ tuyên truyền các đường lối, chủ trương giáo dục của Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT, Báo luôn nỗ lực thực hiện các chương trình thiện nguyện, kết nối các mạnh thường quân trong cả nước để trao gửi yêu thương, hỗ trợ kinh phí xã hội hoá giáo dục, đặc biệt là tại vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn”.

Ông Nguyễn Minh Thịnh, Trưởng văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc, Báo Giáo dục và Thời đại chia sẻ tại chương trình.

Ông Nguyễn Minh Thịnh, Trưởng văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc, Báo Giáo dục và Thời đại chia sẻ tại chương trình.

Thay mặt 3 trường nhận hỗ trợ, cô Nguyễn Thị Lan Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Mươn số 2 chia sẻ đã gửi lời cảm ơn tới Báo Giáo dục và Thời đại, chị Hoàng Thị Hoa cùng đoàn thiện nguyện.

Cô Hương cũng bày tỏ mong muốn Báo Giáo dục và Thời đại, chị Hoàng Thị Hoa sẽ tiếp tục kết nối để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với giáo dục vùng khó nói chung và xã biên giới Mường Mươn nói riêng.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Trao quà tại điểm bản Huổi Vang, Trường Mầm non Mường Mươn số 1.

Trao quà tại điểm bản Huổi Vang, Trường Mầm non Mường Mươn số 1.

Nhiều món quà ý nghĩa được trao tặng điểm bản Pú Chả, Trường Mầm non Mường Mươn số 2.

Nhiều món quà ý nghĩa được trao tặng điểm bản Pú Chả, Trường Mầm non Mường Mươn số 2.

Chị Hoàng Thị Hoa (áo đen) phát quà cho trẻ tại điểm bản Pú Chả.

Chị Hoàng Thị Hoa (áo đen) phát quà cho trẻ tại điểm bản Pú Chả.

Những đứa trẻ thích thú với những chiếc xúc xích được tặng.

Những đứa trẻ thích thú với những chiếc xúc xích được tặng.

Niềm vui khi có đồ chơi của trẻ tại điểm bản Pú Chả.

Niềm vui khi có đồ chơi của trẻ tại điểm bản Pú Chả.

Thích thú đua xe.

Thích thú đua xe.

Cá nhân chị Hoàng Thị Hoa trao tặng 2 triệu đồng cho học sinh bị bỏng ở điểm bản Pú Chả.

Cá nhân chị Hoàng Thị Hoa trao tặng 2 triệu đồng cho học sinh bị bỏng ở điểm bản Pú Chả.

Trao quà cho học sinh tại Điểm trường Pú Vang, Trường Mầm non Mường Mươn số 2.

Trao quà cho học sinh tại Điểm trường Pú Vang, Trường Mầm non Mường Mươn số 2.

Ông Nguyễn Minh Thịnh trao quà cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ông Nguyễn Minh Thịnh trao quà cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Thúy (áo xanh) - Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Mường Chà cùng đại diện Báo GD&TĐ tặng quà giáo viên Trường Mầm non Mường Mươn số 2.

Bà Nguyễn Thị Thúy (áo xanh) - Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Mường Chà cùng đại diện Báo GD&TĐ tặng quà giáo viên Trường Mầm non Mường Mươn số 2.

Trao tặng 10 triệu đồng hỗ trợ cuộc thi Tiếng hát trẻ thơ của Trường Mầm non số Mường Mươn số 2.

Trao tặng 10 triệu đồng hỗ trợ cuộc thi Tiếng hát trẻ thơ của Trường Mầm non số Mường Mươn số 2.

Trao 20 triệu đồng cho điểm trường Pú Chả lợp mái tôn sân chơi và bếp ăn của trẻ.

Trao 20 triệu đồng cho điểm trường Pú Chả lợp mái tôn sân chơi và bếp ăn của trẻ.

Trao 30,5 triệu đồng cho Trường Mầm non Mường Mươn số 1.

Trao 30,5 triệu đồng cho Trường Mầm non Mường Mươn số 1.

Những bộ đồ chơi được tặng sẽ giúp thu hút trẻ ở vùng biên Mường Mươn đến trường.

Những bộ đồ chơi được tặng sẽ giúp thu hút trẻ ở vùng biên Mường Mươn đến trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.