Hàng nghìn sinh viên biểu tình phản đối lệnh nhập ngũ ở Berlin

GD&TĐ - Hàng nghìn sinh viên đã xuống đường ở Berlin phản đối đạo luật mới được thông qua, có thể dẫn đến việc khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Sinh viên biểu tình phản đối lệnh nhập ngũ ở Berlin, ngày 5/3/2026.
Sinh viên biểu tình phản đối lệnh nhập ngũ ở Berlin, ngày 5/3/2026.

Theo Luật Hiện đại hóa Nghĩa vụ Quân sự mới, tất cả nam thanh niên 18 tuổi ở Đức phải đăng ký nghĩa vụ quân sự bằng cách điền vào bảng câu hỏi và khám sức khỏe bắt đầu từ năm nay.

Luật quy định rằng, tân binh có thể được gọi nhập ngũ thông qua hình thức bốc thăm nếu lực lượng vũ trang thiếu nhân lực.

Chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc đã bị bãi bỏ ở nước này vào năm 2011. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao, bao gồm cả Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, gần đây đã gợi ý rằng, nó có thể được tái kích hoạt, viện dẫn mối đe dọa từ bên ngoài.

Một cuộc biểu tình của sinh viên phản đối lệnh gọi nhập ngũ đã diễn ra tại Berlin, cũng như một số thành phố khác của Đức, vào ngày 5/3.

Theo ước tính của cảnh sát, 3.000 sinh viên đã tập trung tại thủ đô nước Đức, trong khi các nhà tổ chức tuyên bố có tới 10.000 người tham gia ở Berlin, và hơn 50.000 người tham gia trên khắp nước Đức.

Những người biểu tình đã tập trung tại quảng trường Potsdamer Platz nổi tiếng của Berlin, mang theo các biểu ngữ với nội dung: "Cái chết không nằm trong chương trình giảng dạy"; " Thủ tướng Friedrich Merz hãy tiến lên"; và "Một cái đầu thông minh không thể đội vừa chiếc mũ sắt".

Các khẩu hiệu khác được bắt gặp tại sự kiện này có nội dung: "Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ nữa chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc"; "Người giàu muốn chiến tranh, giới trẻ muốn tương lai".

Một trong những người tổ chức đã nói với hãng truyền thông Tagesschau rằng, luật mới này là "giai đoạn chuẩn bị cho chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc".

“Với trách nhiệm lịch sử của mình, Cộng hòa Liên bang nên ủng hộ các giải pháp hòa bình và ngoại giao - chứ không phải là tái vũ trang”, ông lập luận.

Năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Đức tuyên bố rằng, Nga có thể tấn công một thành viên NATO "sớm nhất là vào năm 2028", nhấn mạnh sự cần thiết của một cuộc tăng cường quân sự tốn kém.

Tương tự, Thủ tướng Đức Merz cũng tuyên bố vào năm 2025 rằng, ông đặt mục tiêu biến quân đội nước này thành lực lượng vũ trang chính quy mạnh nhất trong Liên minh châu Âu.

Nga đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc gây hoang mang là "vô lý", với việc Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ sẵn sàng cung cấp cho khối này những đảm bảo an ninh bằng văn bản.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ