Đầu tuần này, từng nhóm người di cư bắt đầu bơi qua hàng rào biên giới ngăn cách Ceuta với Morocco.
Tuy nhiên, dòng người di cư nhỏ giọt đã trở thành một làn sóng mạnh vào ngày 30/7, khi một nhóm lớn người di cư áp đảo lực lượng biên phòng và phá vỡ hàng rào.
Người đứng đầu chính quyền khu vực Ceuta ước tính, đến trưa 30/7, đã có tới 2.000 người đến, khiến các trung tâm tiếp nhận quá tải và tạo ra “tình trạng khẩn cấp về nhân đạo và xã hội”. Đa số người đến là nam thanh niên.
Các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, hàng loạt người di cư reo hò khi họ tràn vào lãnh thổ Tây Ban Nha bằng đường bộ và đường biển.
Thị trưởng kiêm chủ tịch thành phố Ceuta, Juan Jesus Vivas, đã kêu gọi Chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, và triển khai cảnh sát và binh lính tại biên giới.
Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, họ không coi vấn đề di cư là một tình trạng khẩn cấp.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez - người hợp pháp hóa 500.000 người nhập cư bất hợp pháp hồi đầu năm nay đã đưa ra một phản hồi không rõ ràng.
“Chúng tôi đang huy động mọi nguồn lực cần thiết… và chuẩn bị các biện pháp cần thiết để khôi phục lại tình trạng bình thường càng sớm càng tốt.
Đây là thời điểm để tìm ra giải pháp, với trách nhiệm và sự hợp tác”, ông Sanchez viết trên mạng xã hội.