Hàng nghìn học sinh ở Hà Tĩnh tham gia Hội khỏe Phù Đổng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhằm chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV, hàng nghìn học sinh đã tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, thành phố.

Hội khỏe Phù đổng cấp thành phố Hà Tĩnh năm 2024.
Hội khỏe Phù đổng cấp thành phố Hà Tĩnh năm 2024.

Sáng 18/1, tại Nhà thi đấu TDTT Hà Tĩnh, UBND thành phố Hà Tĩnh tổ chức khai mạc Hội khỏe Phù đổng cấp thành phố năm 2024.

Tham dự lễ khai mạc có ông Dương Tất Thắng, Bí thư Thành ủy; ông Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh đại diện phòng GD&ĐT, các trường học trên địa bàn và hàng nghìn học sinh.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu tham gia nghi thức thắp lửa truyền thống Hội khỏe Phù Đổng năm 2024.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu tham gia nghi thức thắp lửa truyền thống Hội khỏe Phù Đổng năm 2024.

Hội khỏe Phù đổng cấp thành phố năm 2024 được tổ chức theo 2 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1 được tổ chức tại các cụm trường để lựa chọn VĐV tiêu biểu tham gia vòng chung kết.

Tham dự vòng chung kết có gần 1.000 vận động viên là học sinh thuộc 28 cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 11 môn điền kinh và thể thao.

Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 18 - 20/1.

Lễ khai mạc Hội khỏe Phù đổng cấp thành phố năm 2024 với hàng nghìn học sinh tham gia.

Lễ khai mạc Hội khỏe Phù đổng cấp thành phố năm 2024 với hàng nghìn học sinh tham gia.

Cũng trong sáng 18/1, tại Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện (thị trấn Phố Châu), huyện Hương Sơn tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện năm học 2023 - 2024.

Hội khỏe Phù Đổng huyện Hương Sơn năm 2024 quy tụ 1.995 VĐV đến từ 37 trường trên địa bàn tham gia tranh tài ở 11 nội dung gồm: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cờ vua, cầu lông, đá cầu, bóng bàn, điền kinh, đẩy gậy, bơi, võ cổ truyền.

Có 8/11 bộ môn đã được tổ chức thi đấu từ tháng 11/2023, đến nay chỉ còn lại 3 môn: cầu lông, đẩy gậy và điền kinh với gần 400 vận động viên tham gia. Trong ảnh: Thi đấu môn đẩy gậy giữa VĐV THCS Nguyễn Tuấn Thiện (áo xanh) và THCS Phan Đình Phùng (Sơn Hàm).

Hội khỏe Phù Đổng ở TP Hà Tĩnh, Hương Sơn là cơ sở để đánh giá công tác quản lý chỉ đạo, chất lượng hoạt động giáo dục thể chất, phong trào rèn luyện thân thể của học sinh trong các nhà trường.

Kết quả tại Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, thành phố sẽ được ban tổ chức căn cứ lựa chọn, tiếp tục bồi dưỡng các VĐV nhằm chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ XIV, năm 2024 sắp tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ