Hàng loạt thanh niên bị xử lý vì gây náo loạn đường phố ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Không chỉ gây rối trật tự công cộng, nhiều thanh thiếu niên còn cướp điện thoại, thậm chí chém người vô cớ trên đường phố Hà Nội.

Nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý.
Nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý.

Quái xế trong đêm

Ngày 21/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội thông tin, các tổ công tác 141 vừa xử lý hàng loạt thanh niên càn quấy đánh võng, nẹt pô, gây rối trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, trong đêm 19 và rạng sáng 20/3, tổ công tác Y12/141 khi tuần tra đến khu vực ngã tư Xuân La - Võ Chí Công (quận Tây Hồ), phát hiện một nhóm thanh niên chạy xe máy độ pô liên tục vặn ga tạo ra những âm thanh đinh tai nhức óc, gây náo loạn đường phố.

Để ngăn chặn nhóm “quái xế” này, tổ công tác bí mật bám theo ghi hình vi phạm. Sau đó tổ công tác triển khai vây bắt nhóm đối tượng.

Khi bị tổ công tác dừng xe kiểm tra, nữ “quái xế” T.T.H.Tr (SN 2002, ở Phú Thọ) cho biết, mượn xe của một người bạn, quá trình chạy xe có thấy tiếng pô nổ “hơi to”.

Nhưng khi tổ công tác cung cấp thông tin cho thấy Tr là một “chuyên gia” độ xe trên mạng xã hội, “nữ quái” mới chịu thừa nhận hành vi vi phạm. Đây không phải lần đầu Tr bị lực lượng chức năng xử phạt về hành vi điều khiển xe máy độ pô.

Tương tự T.T.H.Tr, nhiều trường hợp vi phạm khác khi bị lập biên bản còn cho rằng, tiếng pô sau khi độ lại nghe “hay” hơn hoặc cho biết, thấy các bạn cùng trang lứa độ pô cũng bắt chước học theo.

Trong đêm ngày 19 và rạng sáng 20/3, các tổ công tác đã tạm giữ hàng chục “quái xế”. Riêng trên tuyến đường Võ Chí Công, các tổ công tác 141 đã bắt quả tang và bàn giao cho công an các phường 20 trường hợp vi phạm.

“Nhìn đểu” là tấn công

Không chỉ tụ tập gây rối trật tự công cộng, mới đây nhóm thanh niên ở huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã bị cơ quan chức khởi tố sau khi dùng hung khí xô xát, gây thương tích.

Cụ thể, ngày 17/3, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Thạch Thất đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can trong 16 đối tượng thanh thiếu niên chỉ vì “nhìn đểu” đã tụ tập, đi xe máy kẹp 3, mang theo vũ khí tấn công bất cứ nhóm thanh niên nào chúng gặp đi trên đường.

Theo tài liệu điều tra, do nhiều lần đi chơi tại khu đập Quán Trăn, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, bị nhóm thanh niên lạ mặt đuổi đánh, ngày 15/2, N.V.A (SN 2006) cùng bạn bè đã rủ nhau mua 3 tuýp sắt có gắn dao bầu cất sẵn ở nhà với mục đích sử dụng để đánh nhau khi xảy ra mâu thuẫn.

Đến khoảng 20 giờ 19 phút ngày 18/2, cả nhóm N.V.A tụ tập tại nhà văn hóa thôn Kim Bông, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, Hà Nội rồi rủ nhau đi xe máy lên khu đập Quán Trăn.

Trên đường đi, nhóm của N.V.A va chạm với một nhóm thanh thiếu niên khác, các đối tượng này tưởng nhóm thanh thiếu niên đó “nhìn đểu” nên đôi bên lao vào đánh nhau, khiến 2 thiếu niên trong nhóm bị thương.

Sau đó, cả nhóm kéo nhau về lấy dao phóng lợn đuổi đánh tiếp. Trên đường đi cả nhóm kéo lê dao phóng lợn xuống đường, chạy xe máy kẹp 3, lạng lách, đánh võng, tốc độ cao khiến người dân sợ hãi.

Đáng chú ý, nhóm thanh thiếu niên này hễ gặp nhóm thanh niên nào tụ tập đi đường, dù không biết là ai, cũng phóng xe theo đuổi đánh.

Sau khi nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thạch Thất đã điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan và triệu tập đến trụ sở, lấy lời khai để xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tương tự, tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) cơ quan CSĐT, Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T.H.N (SN 2008; trú tại Tây Hồ, Hà Nội) và Đ.T.A (SN 2006; trú tại Ba Đình, Hà Nội) về tội Cướp giật tài sản.

Theo Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) việc độ pô cho xe máy là vi phạm Luật Giao thông đường bộ khi tự thay đổi kết cấu, hệ thống của xe không đúng với thiết kế của nhà chế tạo hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt theo Điểm c, Khoản 5, Điều 30 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Cụ thể, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng đối với cá nhân; từ 1,6 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe.

Ngoài ra, hành vi điều khiển mô tô độ pô vào buổi tối và gây mất an ninh trật tự còn có thể bị xử lý theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội với mức phạt từ 100 nghìn đến 300 nghìn đồng.

Mức phạt này áp dụng cho cá nhân có hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cũng khuyến cáo, cùng với sự nỗ lực của lực lượng chức năng thì người dân cũng chủ động phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ