Hàng loạt cầu thủ mắc Covid-19, giải Ngoại hạng Anh có bị hoãn?

GD&TĐ - Nhiều đội bóng tại Anh đang bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Đã có nhiều lo ngại, giải đấu sẽ bị hoãn do có nhiều cầu thủ mắc bệnh.

Giải Ngoại hạng Anh đối diện với nhiều khó khăn bởi dịch Covid-19.
Giải Ngoại hạng Anh đối diện với nhiều khó khăn bởi dịch Covid-19.

Các đợt bùng phát Covid-19 mới nhất tại nhiều câu lạc bộ thời gian gần đây khiến Ngoại hạng Anh đứng trước nguy cơ bị hoãn. Cuối tuần trước, 6/10 cặp đấu ở vòng 18 giải Ngoại hạng Anh đã bị hoãn vì lý do này.

Theo thống kê mới nhất, sau khi test 12.345 cầu thủ và nhân viên câu lạc bộ, đã phát hiện thêm tới 90 ca dương tính với Covid-19. Con số này thậm chí gấp đôi so với tuần trước (42).

Chính vì thế, vừa qua cung đã xuất hiện không ít đề xuất hoãn các trận đấu giai đoạn cuối năm để bảo đảm an toàn cho các cầu thủ, thành phần ban huấn luyện cũng như người hâm mộ. Tuy nhiên, mới nhất trang chủ của giải đấu mới đây xác nhận giải đấu sẽ không bị hoãn.

Cụ thể, thông báo có nội dung như sau: "Tại cuộc họp của các câu lạc bộ Premier League hôm nay đã xác nhận rằng, dù nhận biết được số lượng các câu lạc bộ đang trải qua cơn khủng hoảng Covid-19 và các thách thức, ý định tập thể của giải đấu vẫn là duy trì lịch thi đấu hiện tại ở những nơi có thể an toàn.

Sức khỏe và phúc lợi của tất cả những người liên quan vẫn là ưu tiên của chúng tôi. Giải đấu sẽ tiếp tục giám sát theo các chỉ dẫn sức khỏe cộng đồng, luôn luôn tiến hành với sự cẩn trọng.

Một loạt các vấn đề đã được thảo luận trong buổi họp chiều nay, bao gồm cả việc điều chỉnh quy trình hoãn lại các trận đấu ở Premier League để đối phó với tác động của biến thể Omicron.

Giải đấu cũng xác nhận với các câu lạc bộ của mình rằng, đến hôm nay đã có tổng cộng 92% cầu thủ và nhân viên các câu lạc bộ đã tiêm 1, 2 hoặc 3 mũi vắc-xin, bao gồm 84% tổng số cầu thủ. Các cầu thủ đã tiêm 1 hay 2 mũi cần chờ 1 giai đoạn thích hợp trước khi nhận mũi tiêm thứ 2 hay mũi tiêm nhắc lại.

Giải đấu sẽ tiếp tục làm việc với các câu lạc bộ để khuyến khích các cầu thủ và nhân viên câu lạc bộ tiêm vắc-xin, cũng như quảng bá thông điệp tiêm phòng sức khỏe cộng đồng của Chính phủ tới các câu lạc bộ và công chúng rộng rãi hơn.

Giải đấu không cung cấp thông tin chi tiết nào về các câu lạc bộ hay các cá nhân, nhưng tỷ lệ tiêm vắc-xin của các cầu thủ giờ sẽ được công khai vào mỗi cuối tháng, bắt đầu từ tháng 1".

Hiện tại, một số câu lạc bộ cũng đã tự ban hành các quy định riêng nhằm giảm thiểu việc lây lan dịch bệnh. Trong đó có việc hạn chế chụp ảnh cùng cổ động viên hay tránh các sinh hoạt quá gần khiến nhiều cầu thủ mắc bệnh cùng lúc.

HLV Jurgen Klopp (Liverpool) cũng đã có những phát biểu khá cứng rắn về những cầu thủ không chịu tiêm vắc xin. Theo đó, ông khẳng định sẽ không bao giờ ký hợp đồng với những cầu thủ này.

"Việc ký hợp đồng với cầu thủ nào đó luôn tạo ra ảnh hưởng lên toàn đội. Nếu một cầu thủ không được tiêm vắc xin, anh ta sẽ là mối đe dọa thường xuyên với chúng tôi", HLV người Đức chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.

Minh họa/INT

Vũ khí thuế quan

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi lên nhậm chức đã sử dụng thuế quan như 'một thứ vũ khí' trong chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế.