Hàng không chiếm khoảng 50% danh mục đơn đặt hàng xuất khẩu của Nga

GD&TĐ - Thị phần của ngành hàng không chiếm khoảng 50% trong danh mục đơn đặt hàng xuất khẩu các sản phẩm quân sự của Nga.

Thông tin trên được Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật và Quân sự Liên bang Nga Dmitry Shugayev chia sẻ với phóng viên tại triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế MAKS-2021.

Ông cũng cho biết thêm, hàng không luôn là ưu tiên của chúng tôi  khoảng 50% vào năm 2020. Trong những năm trước, con số này thấp hơn một chút là 48% hoặc 47%. Đối với danh mục đặt hàng trị giá hơn 50 tỷ USD, thành phần hàng không là gần 50%.

Theo ông Shugayev, các hợp đồng mới để chuyển giao máy bay quân sự có thể sẽ được ký kết trong năm nay.

 "Tôi hy vọng rằng các hợp đồng sẽ được ký kết trong năm nay, có thể là tại MAKS-2021. Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để đảm bảo rằng thị trường ngách này không bị mất", ông nhấn mạnh.

Triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế MAKS-2021 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 7 và là một trong ba triển lãm hàng không lớn nhất thế giới.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ