Hàng chục nghìn học sinh và trẻ mầm non ở Thanh Hóa nghỉ học vì mưa lũ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mưa to kéo dài, hàng chục nghìn học sinh, trẻ mầm non ở một số huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa phải nghỉ học.

Trường Mầm non Thanh Lâm, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) bị ngập trong nước lũ. (Ảnh: Đỗ Chung)
Trường Mầm non Thanh Lâm, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) bị ngập trong nước lũ. (Ảnh: Đỗ Chung)

Chiều 27/9, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn huyện có một số xã nước lũ dâng cao, chảy tràn và chia cắt đường giao thông.

Do đó, chính quyền địa phương chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn cho học sinh và trẻ mầm non tạm thời nghỉ học từ chiều nay, để đảm bảo an toàn tính mạng.

Tràn qua đường ở xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) bị ngập. (Ảnh: Ngọc Sơn)

Tràn qua đường ở xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) bị ngập. (Ảnh: Ngọc Sơn)

“Tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp, nên chiều nay một số trường học từ Mầm non đến THCS tại một số xã phải dừng đến trường, với số lượng khoảng 10.000 học sinh và trẻ mầm non.

Theo chỉ đạo của chính quyền địa phương, để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh và giáo viên, các cơ sở giáo dục theo dõi tình hình thực tế thời tiết, thiên tai để chủ động cho học sinh tạm dừng đến trường”, ông Sơn thông tin.

Nước dâng cao ở xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa). (Ảnh: Ngọc Sơn)

Nước dâng cao ở xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa). (Ảnh: Ngọc Sơn)

Tại huyện miền núi Như Thanh, do mưa to kéo dài, nước ở các sông, suối dâng cao, chia cắt đường giao thông. Do đó, hơn 1.000 học sinh và trẻ mầm non ở một số xã cũng phải nghỉ học từ sáng nay.

Bà Lê Thúy Lan, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Như Thanh cho biết, do mưa to, nước lũ dâng cao, chia cắt một số tuyến giao thông ở các xã Xuân Thái, Xuân Phúc, nên chính quyền địa phương và Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo các trường chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Còn tại huyện Như Xuân, mưa lớn cũng đã gây ra tình trạng nước dâng cao, ngập vào trường học và chia cắt đường giao thông.

Do đó, hơn 6.000 học sinh và trẻ mầm non cũng phải nghỉ học từ sáng hôm nay.

Nước lũ tràn qua đường chia cắt giao thông ở xã Xuân Thái, huyện Như Thanh (Thanh Hóa): (Ảnh: Thúy Lan)

Nước lũ tràn qua đường chia cắt giao thông ở xã Xuân Thái, huyện Như Thanh (Thanh Hóa): (Ảnh: Thúy Lan)

Ông Đỗ Văn Chung, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Như Xuân cho biết, do mưa to, nước lũ dâng cao, nên một số xã, như: Thanh Lâm, Thanh Phong, Thanh Hoà, Thanh Quân, Thanh Sơn, Tân Bình, Bình Lương... phải cho học sinh và trẻ mầm non tạm nghỉ học.

“Phòng GD&ĐT huyện cũng đã chỉ đạo các nhà trường phải đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh. Sau khi nước lũ rút, thì huy động nhân lực tập trung vệ sinh trường, lớp để đón trẻ, học sinh trở lại trường và bố trí thời gian thích hợp để dạy bù chương trình”, ông Chung nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ