Lương vẫn trừ, bảo hiểm không đóng
Đây là thực trạng đang diễn ra tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thuộc Công ty CP Vận tải ô tô Vĩnh Phúc (sau đây gọi tắt là Trung tâm). Gần 4 năm qua, tiền lương hàng tháng của cán bộ, giáo viên, Trung tâm vẫn trừ khoản tiền đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH), nhưng thực tế số tiền này không được nộp theo đúng mục đích của nó.
Trong đơn gửi tới Báo GD&TĐ, ông Bùi Nam Thắng - Tổ trưởng Tổ 1, Tổ thực hành của Trung tâm cho biết: Do vụ việc liên quan đến nhiều người, để thuận tiện, chúng tôi cử đại diện để làm đầu mối liên lạc và tiếp nhận văn bản phản hồi. Về nội dung vụ việc, chúng tôi hoàn toàn nhận thức đầy đủ và xin chịu mọi trách nhiệm pháp lý về các vấn đề đã trình bày.
"Quá trình làm việc tại Trung tâm, chúng tôi có tham gia đóng BHXH bắt buộc theo quy định của Nhà nước. Hàng tháng, trước khi chi trả tiền lương, phía Công ty CP vận tải ô tô Vĩnh Phúc đều thực hiện việc trích trừ tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.
Cuối năm 2022, chúng tôi mới biết Công ty CP vận tải ô tô Vĩnh Phúc đã chậm đóng bảo hiểm xã hội suốt một thời gian dài, đến nay đã gần 4 năm.
Toàn bộ giáo viên dạy lái xe đang công tác tại Trung tâm đều bị chậm đóng BHXH. Trong đó, người bị chậm nhiều nhất là 3 năm 9 tháng, còn lại là ngắn hơn. Không chỉ giáo viên mà cả cán bộ, lãnh đạo Trung tâm cũng chung cảnh ngộ như chúng tôi. Việc chậm đóng bảo hiểm xã hội đã ảnh hưởng rất nhiều đến quyền lợi của người lao động chúng tôi liên quan đến chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, hưu trí sau này và nhiều vấn đề khác”, ông Thắng thông tin.
Cũng theo ông Thắng, sau khi biết việc bị chậm đóng BHXH kéo dài, tập thể người lao động của Trung tâm đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu Công ty CP vận tải ô tô Vĩnh Phúc đóng dứt điểm tiền bảo hiểm nhưng phía công ty không thực hiện.
Không chỉ gửi văn bản đến công ty, từ tháng 2/2025, tập thể người lao động của Trung tâm còn gửi đơn kiến nghị đến nhiều cơ quan chức năng có thẩm quyền để can thiệp giải quyết. Tuy nhiên, đến nay họ chưa nhận được phản hồi chính thức từ phía cơ quan quản lý nhà nước cũng như phía BHXH.
Nói về vấn đề trên, ông Thắng nêu rõ: Ngày 20/5/2025, chúng tôi có liên hệ làm việc trực tiếp với BHXH Vĩnh Phúc và được thông tin về số nợ tiền bảo hiểm xã hội của Công ty CP vận tải ô tô Vĩnh Phúc. Tiếc rằng, chúng tôi không được biết BHXH Vĩnh Phúc có thực hiện thanh tra, kiểm tra hay xử phạt những vi phạm của Công ty CP vận tải ô tô Vĩnh Phúc theo đơn của chúng tôi đã trình bày hay không?

Cần đảm bảo quyền lợi cho người lao động
Trả lời Báo GD&TĐ về nội dung đơn của người lao động, ông Đặng Việt Đức – Giám đốc Trung tâm GDNN xác nhận việc người lao động của Trung tâm bị chậm đóng BHXH là đúng.
Theo ông Đức, toàn bộ cán bộ, giáo viên, ban lãnh đạo Trung tâm khoảng 36 người đều bị chậm đóng BHXH.
Nói về hoạt động của Trung tâm, ông Đức thông tin: Số lượng học viên hàng năm trên dưới 1.000. Hoạt động của Trung tâm đủ để chi lương, thưởng và chế độ của người lao động và không bị lỗ. Doanh thu của Trung tâm đều được chuyển về công ty.
“Thời gian vừa qua, anh em cũng đi đòi hỏi quyền lợi do công ty chậm nộp tiền bảo hiểm. Ở đây là công ty chậm đóng chứ không trốn đóng. Trong thời gian vừa rồi, công ty gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nên hoạt động kinh doanh gặp khó khăn. Hiện các mảng kinh doanh đã chuyển cho đơn vị khác, công ty chỉ quản lý, duy trì hoạt động của Trung tâm”, ông Đức cho biết thêm.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP vận tải ô tô Vĩnh Phúc phản hồi: Công ty chậm đóng (BHXH-PV) vì thời gian covid. Công ty đang có kế hoạch vay mượn để lo nộp.
Luật sư Triệu Thị Bích Liên - Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Theo Điều 216 Bộ luật Hình sự 2015, hành vi gian lận, chiếm dụng tiền BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.”
Luật sư cũng cho rằng, trách nhiệm không chỉ thuộc về doanh nghiệp. Cơ quan BHXH và thanh tra ngành lao động có trách nhiệm giám sát việc đóng BHXH. Nếu đã nhận được đơn kiến nghị từ người lao động mà không thanh kiểm tra, không có hành động cụ thể thì đây là dấu hiệu của việc buông lỏng quản lý, cần được làm rõ.
Người lao động phản ánh, khi trực tiếp yêu cầu công ty giải trình về việc không nộp BHXH, họ nhận được câu trả lời rằng “công ty đang khó khăn, khi nào có tiền sẽ nộp”.
“Chúng tôi mong các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý dứt điểm, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động”, ông Đào Anh Tuấn, người đại diện cho các lao động nói.