Hàn Quốc: Thu điện thoại của học sinh không vi phạm nhân quyền

GD&TĐ - Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc (NHRCK) mới đây khẳng định việc tịch thu điện thoại di động của học sinh trong giờ học không vi phạm nhân quyền.

Học sinh Hàn Quốc cất điện thoại vào tủ đồ cá nhân trong giờ học.
Học sinh Hàn Quốc cất điện thoại vào tủ đồ cá nhân trong giờ học.

Quan điểm này đánh dấu sự thay đổi quan trọng trong ngành Giáo dục sau 10 năm.

Quyết định này được đưa ra sau khi NHRCK xem xét đơn kiến nghị từ một học sinh cấp THCS vào năm 2023. Theo em này, việc tịch thu điện thoại của học sinh trong lớp là hành động vi phạm nhân quyền cơ bản.

Tuy nhiên, hầu hết các uỷ viên đã bỏ phiếu bác bỏ kiến nghị, cho rằng chính sách sẽ bảo vệ quyền giảng dạy của giáo viên. Họ nhấn mạnh việc học sinh sử dụng điện thoại có thể gây rối, như chụp ảnh hoặc quay video mà không có sự đồng ý của giáo viên và gây mất tập trung trong giờ học.

Người đại diện của Liên đoàn Hiệp hội Giáo viên Hàn Quốc hoan nghênh: “Tuyên bố trên của NHRCK là tín hiệu đáng mừng với giáo viên Hàn Quốc. Giờ đây, các cơ quan chính phủ và học sinh cần nhận thức đúng đắn về thực tế giáo dục và quyền kỷ luật trong trường học”.

Một số tổ chức nhân quyền chỉ trích quyết định trên đặt trọng tâm quá nhiều vào trật tự trong trường học và bỏ qua quyền lợi của học sinh. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc vẫn giữ nguyên quan điểm học sinh cần có trách nhiệm trong việc sử dụng điện thoại tại trường, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Theo The Straits Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ