Hàn Quốc theo dõi sức khỏe tinh thần của giáo viên

GD&TĐ - Sau vụ việc giáo viên tấn công học sinh 8 tuổi, Chính phủ Hàn Quốc nhanh chóng ban hành luật mới để giám sát sức khỏe tinh thần của giáo viên...

Giáo viên Hàn Quốc bắt buộc nghỉ phép nếu có vấn đề về tâm lý hoặc sức khỏe.
Giáo viên Hàn Quốc bắt buộc nghỉ phép nếu có vấn đề về tâm lý hoặc sức khỏe.

Hành động này nhằm ngăn ngừa các hành vi bạo lực trong trường học.

Theo Luật Kim Ha-neul, được đặt theo tên của nạn nhân quá cố, giáo viên bắt buộc phải nghỉ phép nếu họ được xác định không đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ do các vấn đề về tâm lý hoặc sức khỏe.

Trước đó, vào ngày 10/2, một giáo viên ngoài 40 tuổi đã đâm học sinh lớp Một sau giờ học. Cô giáo này đã điều trị trầm cảm từ năm 2018 và từng xin nghỉ phép vào tháng 12/2024. Dù ban giám hiệu cho rằng cô cần thêm thời gian nghỉ ngơi, người này quay lại làm việc sau 22 ngày nghỉ. Cô khẳng định mình có thể đứng lớp.

Vụ việc gây lo ngại lớn trong cộng đồng phụ huynh về ảnh hưởng của giáo viên có tâm lý bất ổn đối với học sinh. Tuy nhiên, chính phủ khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo vệ học sinh, bao gồm việc kiểm soát chặt chẽ an ninh trường học và bảo vệ học sinh trong các chương trình sau giờ học.

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Lee Joo-ho tuyên bố: “Chính phủ sẽ thực hiện biện pháp theo dõi sức khỏe tâm thần của giáo viên, đồng thời áp dụng các biện pháp can thiệp kịp thời khi phát hiện các dấu hiệu bất thường, chẳng hạn như hành vi bạo lực. Trước khi giáo viên trở lại làm việc, chính quyền sẽ bắt buộc phải xác nhận khả năng thực hiện công việc bình thường của họ”.

Theo The Korea Herald

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lộ giờ G phản công ở Kharkiv

Lộ giờ G phản công ở Kharkiv

GD&TĐ - Một blogger quân sự Nga đã thông báo ‘giờ G’ diễn ra một cuộc phản công mạnh mẽ của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu vực Kharkiv là ngày 26/8.

Từ 4/7, bệnh án điện tử đã được tiến hành triển khai trên phạm vi toàn Bệnh viện K. Ảnh: BVCC

Lợi ích 'kép' từ bệnh án điện tử

GD&TĐ - Bệnh viện K (Hà Nội) vừa tổ chức đánh giá kết quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và hồ sơ bệnh án điện tử trong khám chữa bệnh.

Học sinh Trường THCS - THPT Ban Mai (Kiến Hưng, Hà Nội). Ảnh: NTCC

Ứng dụng AI hiệu quả: Động lực nâng 'chất' giáo dục

GD&TĐ - Phát biểu tại Hội nghị Giám đốc Sở GD&ĐT 2025, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã nhấn mạnh việc triển khai mạnh mẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như một phần của nỗ lực đưa Chương trình GDPT 2018 đi vào chiều sâu chất lượng.