Hàn Quốc: Học sinh tiểu học được tặng hơn 3 triệu đồng

GD&TĐ - Từ năm 2022, khoảng 69.800 học sinh lớp 1 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc sẽ được trợ cấp 200.000 won (khoảng 3,7 triệu đồng), nằm trong dự án “Trợ cấp cho năm học đầu đời”.

Tỷ lệ học sinh lớp 1 tại Seoul có xu hướng giảm.
Tỷ lệ học sinh lớp 1 tại Seoul có xu hướng giảm.

Ông Cho Hee-yeon, Giám đốc Văn phòng Giáo dục thủ đô Seoul, cho biết, khoản trợ cấp sẽ dành cho học sinh lớp 1 bắt đầu từ năm nay. Trước đó, học sinh đầu cấp THCS, THPT tại thủ đô đã được nhận 300.000 won từ năm 2021.

Chương trình trợ cấp dự đoán trị giá khoảng 14 tỷ won, do văn phòng giáo dục, chính quyền địa phương và các mạnh thường quân cùng tài trợ. Với số tiền này, Văn phòng Giáo dục thủ đô Seoul hy vọng có thể chia sẻ gánh nặng tài chính với các gia đình, khuyến khích học sinh phấn đấu học tập.

Văn phòng Giáo dục thủ đô Seoul đánh giá số lượng học sinh lớp 1 đang ngày càng giảm do tỷ lệ sinh thấp, tỷ lệ già hóa dân số tăng. Do đó, dự án “Trợ cấp cho năm học đầu đời” nhằm tăng tỷ lệ học sinh học tiểu học, từ 56,6% trong năm 2022 lên 90% vào năm 2024.

Ngoài khoản trợ cấp, học sinh tiểu học tại thủ đô Seoul năm nay sẽ được làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua thiết bị điện tử thông minh, người máy. Mỗi học sinh THCS được trao một thiết bị thông minh để học trực tuyến.

Thủ đô Seoul cũng tích cực triển khai ứng dụng Seoul Learn, nền tảng học tập trực tuyến giúp thu hẹp khoảng cách giáo dục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo Korea Times

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Axolotl có khả năng tái tạo các chi bị đứt.

Chìa khóa tái tạo cơ thể người

GD&TĐ - Với bề ngoài ngộ nghĩnh, Axolotl (khủng long 6 sừng hay kỳ giông Mexico) có thể mọc lại chân tay, thậm chí cả nội tạng.

Minh họa/INT

Sắp xếp lại giang sơn

GD&TĐ - Hôm qua, 30/6, là thời khắc thiêng liêng và trọng đại của dân tộc, bởi cả nước chính thức đồng loạt công bố vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tại 34 tỉnh, thành phố.

NATO có thể chiếm Odessa?

NATO có thể chiếm Odessa?

GD&TĐ - Theo các chuyên gia phân tích, tình hình Ukraine đang xấu đi và NATO có thể quyết định thò tay vào thành phố cảng Odessa bên bờ Biển Đen.