Nhiều du học sinh có thể phải chuyển hướng học tập sang các quốc gia khác.
Tháng 1/2025, đồng won của Hàn Quốc đã giảm xuống mức thấp kỉ lục so với đồng USD. Ước tính, một USD bằng 1.474 won, tăng 14% so với cùng kì năm ngoái. Nguyên nhân do tình hình bất ổn ở “xứ sở kim chi”.
Theo các chuyên gia, đồng won khó có khả năng phục hồi nhanh chóng. Trong bối cảnh trên, các gia đình Hàn Quốc gặp khó khăn lớn trong việc chi trả học phí và chi phí sinh hoạt cho con cái, vốn đã đắt đỏ, tại Mỹ. Điều này dẫn đến nguy cơ giảm lượng sinh viên Hàn Quốc theo học.
Chi phí gia tăng khiến không ít sinh viên Hàn Quốc phải cân nhắc lại việc du học Mỹ. Một số quyết định trở về nước trong khi việc học tập còn dang dở. Vấn đề trên không chỉ là thách thức đối với họ mà cũng là khó khăn của Mỹ.
Năm học 2023 – 2024, gần 44 nghìn sinh viên Hàn Quốc theo học tại Mỹ. Nếu tình hình tỉ giá không cải thiện, các trường đại học có thể mất đi một thị trường sinh viên lớn. Do đó, để duy trì nguồn lực này, các tổ chức giáo dục cần linh hoạt hơn về tài chính.
Chuyên gia giáo dục Kim Kyuseok đề xuất các trường đại học Mỹ có thể giảm học phí, chia nhỏ kì hạn thanh toán cho sinh viên Hàn Quốc. Nếu không, nhóm đối tượng này có thể chuyển hướng sang các quốc gia có chi phí giáo dục hợp lí hơn như Canada, Australia hoặc châu Âu.
Trong khi du học trở nên khó khăn, các trường đại học trong nước có cơ hội mở rộng sức hấp dẫn và thu hút đông sinh viên hơn. Họ có thể tăng cường chương trình học chất lượng cao với chi phí hợp lí hơn.
Ngoài ra, chi nhánh của các tổ chức giáo dục quốc tế có thể tận dụng lợi thế. Những cơ sở này cho phép sinh viên nhận bằng quốc tế với chi phí học tập phải chăng nhưng không cần ra nước ngoài. Các quốc gia châu Á khác như Nhật Bản, Singapore, nơi học phí phải chăng hơn, sẽ trở thành điểm đến du học hấp dẫn với sinh viên Hàn Quốc.
Việc đồng won mất giá nhấn mạnh mức độ kết nối của các hệ thống kinh tế và giáo dục toàn cầu. Nếu tình hình kinh tế và các chính sách nhập cư tại Mỹ khó khăn hơn, dòng sinh viên Hàn Quốc nói riêng và các quốc gia khác đến Mỹ có thể giảm mạnh.
Để ứng phó, các trường đại học Mỹ cần đổi mới chiến lược, tăng cường sự linh hoạt tài chính và đầu tư vào các chương trình giáo dục thay thế. Những bước đi này không chỉ giúp duy trì nguồn sinh viên từ Hàn Quốc, mà còn đảm bảo tính bền vững trong thị trường giáo dục quốc tế bất chấp những biến động kinh tế.
Hiện nay, mức học phí trung bình của một trường đại học công lập tại Mỹ là 30 nghìn USD mỗi năm, tương đương 44 triệu won. Con số này tăng gần 11 triệu won so với 4 năm trước. Tổng chi phí bao gồm ăn ở và sinh hoạt có thể lên tới 75 nghìn USD mỗi năm, tương đương 110 won, gần gấp đôi mức thu nhập trung bình của một hộ gia đình Hàn Quốc.