Hàn Quốc điều tra vụ mua bán đề thi đại học

GD&TĐ -

Một số trung tâm dạy thêm tư nhân tại Hàn Quốc bị nghi ngờ mua đề thi đại học từ những người ra đề.
Một số trung tâm dạy thêm tư nhân tại Hàn Quốc bị nghi ngờ mua đề thi đại học từ những người ra đề.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc mới đây cho biết một số giáo viên và trung tâm dạy thêm tư nhân đang bị cảnh sát điều tra do nghi ngờ họ đã mua đề thi đại học từ các giáo viên được chọn làm người ra đề.

Trong danh sách những tổ chức đang bị điều tra có ba “ông lớn” của ngành dạy thêm tư nhân tại Hàn Quốc là Megastudy, Sidae Injae và Daesung Hagwon. Một số giáo viên dạy tại các trung tâm này cũng bị cáo buộc tham gia mua bán đề thi đại học.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã yêu cầu phía cảnh sát xem xét những cáo buộc về hoạt động bất thường của các trung tâm tư nhân, khả năng thông đồng giữa các nhà giáo dục công và ngành giáo dục tư nhân.

Trước đó, hồi tháng 9, Bộ Giáo dục thông báo Bộ đã nộp đơn kiện hình sự đối với 4 giáo viên và yêu cầu điều tra 22 giáo viên do nghi ngờ vi phạm luật phòng chống tham nhũng. Bốn giáo viên bị cáo buộc đã bán đề thi cho các trung tâm dạy thêm sau khi họ ra đề thi thử và thi đại học.

Theo luật hiện hành, những người ra đề thi đại học có nghĩa vụ giữ bí mất mọi thông tin liên quan đến bài thi.

Cuộc điều tra nằm trong nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm giảm sự phụ thuộc của học sinh vào các trung tâm dạy thêm tư nhân. Bộ sẽ yêu cầu các trung tâm dạy thêm bắt học sinh, phụ huynh trả tiền mua tài liệu hoặc bắt đăng ký các lớp nâng cao điểm số phải dừng hoạt động.

Theo ST

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mỹ vỡ mộng áp đặt chia cắt

Mỹ vỡ mộng áp đặt chia cắt

GD&TĐ - Mỹ đã từng muốn biến Nga thành một Liên bang yếu ớt với 3 quốc gia: Phần Nga thuộc châu Âu, phần Nga thuộc Viễn Đông và phần Nga thuộc Đông Á.

Sinh viên quốc tế chịu tác động mạnh mẽ từ chính sách rút ngắn thị thực.

Du học sinh Mỹ bị rút ngắn thời hạn lưu trú

GD&TĐ - Chính quyền Tổng thống Donald Trump có kế hoạch chấm dứt chính sách “thời hạn lưu trú”, cho phép sinh viên quốc tế ở lại Mỹ miễn là họ đang theo học tại một cơ sở giáo dục được công nhận.

Tại ngày hội lựa chọn nguyện vọng năm 2025, nhiều thí sinh quan tâm đến tuyển sinh ngành sư phạm. Ảnh minh họa: Nam Trần

Tuyển sinh sư phạm: Từ 'chạm đáy' đến 'kịch trần'

GD&TĐ - Với hàng loạt chính sách tác động, sư phạm ngày càng trở thành ngành học danh giá, có mức điểm chuẩn cao top đầu, phá bỏ hẳn tình trạng “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm” từng là nỗi trăn trở đau đáu một thời.