Hầm lấy nước mới thi công đã sập

Hầm lấy nước mới thi công đã sập
Ông Lê Hoài Thanh - Chỉ huy trưởng công trình đang trao đổi với PV
Ông Lê Hoài Thanh - Chỉ huy trưởng công trình đang trao đổi với PV

Ông Lê Hoài Thanh - Chỉ huy trưởng Công trình thuộc Công ty CAVICO Việt Nam-đơn vị thi công Hầm lấy nước số 1 nói trên cho biết: “ Khoảng 12h, ngày 22/9/2010 tại Đại công trình Thủy nông Ngàn Trươi-Cẩm Trang (Vũ Quang - Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ sập hầm tại Đường lấy nước số 1 thuộc gói thầu do CAVICO VN đảm nhận thi công.”

Sau khi hầm sập Công ty đã cho công nhân phủ bạt che đậy lại chờ Quyết định xử lý
Sau khi hầm sập Công ty đã cho công nhân phủ bạt che đậy lại chờ xử lý

Theo ông Lê Hoài Thanh-Chỉ huy trưởng công trình: Hấm lấy nước số 1 mới thi công vào sâu được khoảng 100m thì bị sập ở phần cửa hầm. Do nền địa chất ở đây yếu, chủ yếu là đá phiến nhỏ. Khi nước ngầm ngấm vào thì đá phiến này nhão ra có màu đen như than bùn.

Ông Thanh cho biết thêm: “Toàn bộ khối đất đá bị sập cửa hầm đổ xuống ước tính khoảng hàng trăm mét khối. Hiện chúng tôi phải cho công nhân che bạt lại, báo cáo lên cấp trên chờ quyết định xử lý rồi mới biết có thi công tiếp nữa hay không?”

Công ty CAVICO-đơn vị thi công công trình
Công ty CAVICO-đơn vị thi công công trình

Rất may vụ sập hầm xảy ra lúc giữa trưa, lúc công nhân đang ăn cơm nên không có ai bị thương vong.

Trước đó, một công nhân lái xe tải của Công ty này trong lúc đang thi công cũng đã bị dây điện A35 vướng vào thùng xe ben làm điện giật tài xế chết ngay tại chổ.

Quốc Châu

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Dục tốc bất đạt

GD&TĐ - Đầu mùa tuyển sinh 2024, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã công bố loạt kết luận liên quan đến việc mở và đào tạo ngành học mới với nhiều trường đại học.