CEO Gracy Chen của Bitget cho biết, tối 24/9, Bitget đã phát hiện các giao dịch chuyển tiền trái phép từ ví của mình.
Tuy nhiên, bà nhấn mạnh, tiền của khách hàng vẫn an toàn và khoản thiệt hại này được Quỹ Bảo vệ Người dùng của công ty chi trả, với số tiền hơn 464 triệu USD.
Theo bà Chen, số tài sản bị đánh cắp đến từ các phần trong ví “nóng” và “ấm” của Bitget, được sử dụng để xử lý giao dịch và giữ tiền sẵn sàng để chuyển khoản. Ví "lạnh" ngoại tuyến của công ty không bị ảnh hưởng.
Bà cho biết thêm, mặc dù việc rút tiền đã tạm thời bị đình chỉ, nhưng việc gửi tiền và giao dịch vẫn hoạt động bình thường, trong khi công ty đang điều tra vụ vi phạm.
Bitget chưa xác định được thủ phạm, nhưng công ty nghi ngờ có sự can thiệp của Triều Tiên.
Nền tảng phân tích blockchain Lookonchain ước tính những kẻ tấn công đã chuyển đổi khoảng 183 triệu USD tài sản bị đánh cắp thành token Ether.
Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại, trí tuệ nhân tạo (AI) đang khiến các cuộc tấn công mạng trở nên dễ thực hiện hơn.
Vụ trộm này xảy ra sau một loạt các vụ tấn công lớn khác nhằm vào cơ sở hạ tầng tiền điện tử trong năm nay.
Đầu tháng này, khoảng 320 triệu USD Bitcoin đã bị rút khỏi ví được sử dụng bởi Liquid Network, mặc dù phần lớn số tiền này sau đó đã được trả lại.
Vào tháng 8, người dùng ví phần cứng Coldcard cũng mất ít nhất 89 triệu USD, sau khi tin tặc khai thác lỗ hổng trong cách thiết bị tạo ra các khóa bí mật bảo vệ tiền của họ.
Nhà sản xuất Coldcard đã cảnh báo, việc xem xét mã nguồn bằng AI có thể phát hiện ra các lỗi phần mềm cũ nhanh hơn, so với việc các nhà phát triển khắc phục chúng.
Khả năng ngày càng tăng của AI cũng được cho là có liên quan đến sự gia tăng tổng thể các cuộc tấn công mạng vào các nền tảng tiền điện tử.
Công ty phân tích blockchain Chainalysis cho biết, họ đã ghi nhận mức tăng 440% các cuộc tấn công độc hại có sự hỗ trợ của AI, kể từ khi các công cụ lập trình mã nguồn mở mạnh mẽ được sử dụng rộng rãi, từ khoảng 2 cuộc tấn công mỗi ngày lên đến 11 cuộc.