Hạm đội Biển Đen được tăng cường sức mạnh với tàu tên lửa Graivoron
Hải Yến
GD&TĐ - Vào 30/1, Hạm đội Biển Đen của Nga sẽ được tăng cường một tàu tên lửa nhỏ Graivoron, được trang bị tổ hợp tên lửa đa năng Kalibr-NK – Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm qua (22/1).
Tàu được trang bị tổ hợp tên lửa đa năng Kalibr-NK.
“Một buổi lễ đưa tàu Graivoron vào Hạm đội Biển Đen sẽ diễn ra tại Sevastopol” – Bộ Quốc phòng Nga nói và cho biết thêm rằng chỉ huy Hạm đội Biển Đen sẽ có mặt tại sự kiện này.
“Các tàu của dự án này đã tăng trọng lượng và được trang bị vũ khí tên lửa tầm xa chính – hệ thống tên lửa đa năng Kalibr-NK, nhằm tiêu diệt các mục tiêu hải quân và ven biển” – Theo Bộ Quốc phòng.
Graivoron sẽ trở thành tàu Dự án 21631 thứ 4 ở Biển Đen. Hiện đã có 3 tàu thuộc dự án này trong Hạm đội là Vyshniy Volochek, Orekhovo-Zyuevo và Ingushetia.
Trong một diễn biến khác, 5 máy bay đánh chặn tầm cao siêu thanh MiG-31BM sẽ đến Quân khu Trung tâm của Nga sau khi được sửa chữa và nâng cấp vào năm 2021. Chúng sẽ được triển khai tại Khu vực Krasnoyarsk.
MiG-31 là máy bay chiến đấu phản lực duy nhất của Liên Xô và Nga có thể cất cánh với khối lượng hơn 40 tấn. Nó được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu bao gồm tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo ở độ cao thấp, trung bình và lớn và trong mọi điều kiện thời tiết.
GD&TĐ - Sau khi xuất hiện thông tin cho biết lính đánh thuê Wagner đã quay trở lại chiến trường thì mới đây Bộ Quốc phòng Ukraine đã chính thức xác nhận.
GD&TĐ - Tờ báo Mỹ New York Times (NYT) có bài viết cho rằng, cuộc phản công của Ukraine không thể vượt qua được bức tường thép của lực lượng phòng thủ Nga.
GD&TĐ - Hồi tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ, ông Pankaj Chaudhary, đã thông tin về lộ trình nhằm đưa Ấn Độ trở thành nền kinh tế trị giá 5 nghìn tỷ USD.