Hai tỷ phú nổi tiếng giàu có muốn mua lại Man United

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hiện không chỉ một mà có tới hai tỷ phú giàu có trên thế giới muốn chi tiền mua lại CLB Man United.

Sir Jim Ratcliffe, người đàn ông giàu nhất nước Anh muốn mua lại Man United.
Sir Jim Ratcliffe, người đàn ông giàu nhất nước Anh muốn mua lại Man United.

Trên trang Twitter cá nhân mới đây, tỷ phú Elon Musk viết: "Tôi đang mua lại CLB Manchester United". Bài đăng ngay lập tức gây chú ý lớn trong giới hâm mộ bóng đá thế giới. Chỉ trong 1 giờ đồng hồ, đã có gần 200 nghìn lượt "yêu thích" và hàng chục nghìn lượt chia sẻ, cùng với đó là những bình luận tới từ nhiều người trên toàn thế giới.

Hãng tin Reuters nhận định: "Elon Musk, người giàu nhất thế giới, có thói quen đăng tải những bài viết nửa đùa nửa thật. Chưa rõ ông có thực sự lên kế hoạch mua lại Man United hay không".

Dù vậy, số lượng CĐV Man United lên tiếng ủng hộ ông chủ hãng Tesla bên dưới bài viết này vô cùng lớn và vẫn đang tăng lên nhanh chóng theo từng phút. Họ muốn tỷ phú này thay thế nhà Glazer (chủ sở hữu hiện tại của Man United) ngay lập tức.

Ngay cả cựu giám đốc Michael Knighton của Man United cũng bày tỏ sự bức xúc: "Mọi người đều biết rằng đội bóng cần một chủ sở hữu mới. Đó là mục tiêu mà tôi đang hướng tới. Tôi đang tiếp xúc với rất nhiều nhân vật khác nhau, một vài người trong số họ có nền tảng tài chính vững chắc. Chúng tôi sẽ làm việc để đưa ra một lời đề nghị hợp pháp, mạnh mẽ tới nhà Glazer".

Đáng chú ý, tỷ phú Elon Musk không phải là người duy nhất muốn mua lại Man United, mới đây Sir Jim Ratcliffe, người đàn ông giàu nhất nước Anh với tổng tài sản 12 tỷ bảng cũng đang muốn mua lại đội bóng này.

"Nếu Manchester United được rao bán, Sir Jim Ratcliffe chắc chắn sẽ là một ứng viên tiềm năng. Chúng tôi muốn bàn bạc về quyền sở hữu lâu dài", The Times dẫn lại từ phát ngôn viên của Chủ tịch Tập đoàn Ineos.

Trước đó, báo chí Anh đưa tin, nhà Glazer đang cân nhắc bán bớt cổ phiếu của Manchester United để thu về khoản đầu tư mới. Sir Jim Ratcliffe ngay lập tức bày tỏ sự quan tâm. Tuy nhiên nhà tài phiệt này muốn có toàn quyền kiểm soát đội bóng áo đỏ thành Manchester trong tương lai thay vì chỉ mua cổ phần của đội bóng này.

Tỷ phú Radcliffe tin rằng khoản đầu tư mới sẽ giúp Man United cải thiện chất lượng đội hình đồng thời nâng cấp cơ sở vật chất sân Old Trafford. "Jim đang xem xét những gì ông ấy có thể làm. Ông ấy cũng hiểu tầm quan trọng của Man United với thành phố Manchester. Có vẻ như đã đến lúc thực hiện một cuộc cải tổ", phát ngôn viên của tỷ phú 69 tuổi nói thêm.

Cách đây vài tháng, Sir Jim đã tham gia cuộc đua để mua lại Chelsea. Tuy nhiên, ông lại để cho Chelsea rơi vào tay của odd Boehly. Tỷ phú người Mỹ đã chi 4,3 tỷ bảng để sở hữu đội bóng thành London. Hiện tại, Man United đang được định giá khoảng 5 tỷ bảng và có không ít tỷ phú muốn mua lại đội bóng này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ