Hai trường thành viên của Đại học Đà Nẵng đạt kiểm định chất lượng giáo dục chu kỳ 2

GD&TĐ - Trường ĐH Kinh tế và ĐH Sư phạm thuộc ĐH Đà Nẵng là hai đơn vị vừa được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo các điều kiện của Bộ GD&ĐT về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế nhận Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục từ đại diện lãnh đạo VNU-CEA và Giám đốc ĐH Đà Nẵng
Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế nhận Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục từ đại diện lãnh đạo VNU-CEA và Giám đốc ĐH Đà Nẵng

Ngày 20/4, tại Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 2 trường ĐH thành viên của ĐH Đà Nẵng gồm: Trường ĐH Kinh tế và Trường ĐH Sư phạm. 

Trường ĐH Sư phạm và Trường ĐH Kinh tế đều được cộng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục với điểm số cho cả 4 lĩnh vực đánh giá đều đạt trên 4,0. 

Đại diện lãnh đạo VNU-CEA và Giám đốc ĐH Đà Nẵng trao Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho Trường ĐH Kinh tế.
Đại diện lãnh đạo VNU-CEA và Giám đốc ĐH Đà Nẵng trao Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho Trường ĐH Kinh tế.

PGS.TS Lưu Trang - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng cho biết: "Qua 5 năm thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo, chúng tôi thừa nhận rằng thông qua hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài, năng lực công tác đảm bảo chất lượng của đội ngũ cán bộ viên chức và giảng viên được nâng cao, và quan trọng nhất của hoạt động kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học là thước đo giúp nhà trường tiếp tục định vị giá trị của mình, nhận thấy mặt mạnh để phát huy và điểm yếu để khắc phục; xác định cốt yếu của kiểm định là để cải tiến Nhà trường".

Theo PGS.TS Lưu Trang, Trường ĐH Sư phạm và ĐH Kinh tế đã hình thành và duy trì được văn hoá kiểm định, làm cho giá trị cốt lõi, triết lí giáo dục, phương châm hành động của Nhà trường trở thành văn hoá chất lượng tự thân. Đây là những hiệu ứng tích cực mang lại từ kết quả, cũng như những khuyến nghị của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG Hà Nội mà 2 cơ sở giáo dục đại học thành viên của ĐH Đà Nẵng đều nhận thấy và đồng thuận. 

Đại diện lãnh đạo VNU-CEA và Giám đốc ĐH Đà Nẵng trao Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho Trường ĐH Kinh tế.
Đại diện lãnh đạo VNU-CEA và Giám đốc ĐH Đà Nẵng trao Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho Trường ĐH Kinh tế.

Phát biểu chúc mừng hai trường, PGS.TS. Đinh Văn Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐH Quốc gia Hà Nội (VNU-CEA), tin tưởng Trường ĐH Kinh tế và Trường ĐH Sư phạm sẽ tiếp tục khẳng định vị thế dựa trên những điểm mạnh đã đạt được trong đợt khảo sát chính thức vừa qua. VNU - CEA mong muốn 2 trường ĐH đề ra nhiều phương pháp cải tiến, khắc phục những tồn tại từ những khuyến nghị của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên cần xem xét kỹ các văn bản thông báo học bổng và lựa chọn trung tâm du học chính thống. Ảnh minh họa: Thùy Linh

Học bổng, trao đổi sinh viên: Thật giả khó lường

GD&TĐ - Hứa hẹn học bổng toàn phần, chương trình trao đổi quốc tế hay thậm chí lệnh bắt giữ đều là những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi nhắm đến sinh viên, đặc biệt tại các thành phố.

Cuốn sách do nhà giáo, nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Hữu Hiếu biên soạn.

Giai thoại chúa Nguyễn mở đất phương Nam

GD&TĐ - Nhà giáo, nhà nghiên cứu sử học Nguyễn Hữu Hiếu vừa ra mắt cuốn sách “Chúa Nguyễn và các giai thoại mở đất phương Nam” với những thông tin thú vị.