Hải Phòng: Xử lý nghiêm nếu xảy ra lạm thu

GD&TĐ - Báo GD&TĐ có bài phản ánh về tình trạng thu đầu năm học tại Trường THPT Lê Chân (quận Lê Chân) và Trường Tiểu học Trường Thọ (huyện An Lão).

Trường THPT Lê Chân.
Trường THPT Lê Chân.

Ngay sau khi báo đăng, UBND TP Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu Sở GD&ĐT khẩn trương kiểm tra, xử lý.

Khẩn trương vào cuộc

Ngày 1/10, Báo GD&TĐ có bài phản ánh về việc, Trường THPT Lê Chân triển khai nhiều khoản thu đầu năm học. Cụ thể, ngoài các khoản thu theo quy định, thu hộ, mua hộ, Trường THPT Lê Chân triển khai nhiều khoản như: Quỹ lớp, quỹ trường, quỹ thanh niên, ủng hộ kỷ niệm thành lập nhà trường, tiền vệ sinh, nước uống, tiền gửi xe…

Thực tế, ngay trong cuộc họp phụ huynh ngày 26/9, nhiều phụ huynh học sinh đã đóng góp các khoản trên cho giáo viên chủ nhiệm các lớp.

Tiếp đó, ngày 2/10, Báo tiếp tục có bài “Trường Tiểu học Trường Thọ (Hải Phòng): Thu nhiều, thông tin ít”, phản ánh về việc thu đầu năm tại nhà trường. Bài báo thông tin về việc nhà trường tổ chức thu “dồn” nhiều khoản thu như: Tài trợ xã hội hóa, tiền học liên kết, tiền gửi con ngoài giờ và thay đổi mẫu đồng phục trong lúc điều kiện kinh tế có nhiều khó khăn.

Ngay khi Báo đăng, ngày 2/10, UBND TP Hải Phòng có Công văn số 7255/UBND-VX yêu cầu Sở GD&ĐT TP khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung Báo nêu và xử lý theo quy định (nếu có vi phạm).

Ông Bùi Văn Kiệm - Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng - cho hay, với những phản ánh về khoản thu tại Trường THPT Lê Chân, Sở đã yêu cầu phòng chuyên môn kiểm tra, làm rõ nội dung phản ánh. Trường hợp các đơn vị giáo dục thuộc cấp quận, huyện quản lý, Sở đề nghị cấp có thẩm quyền xác minh, làm rõ. Quan điểm của Sở là nếu nhà trường vi phạm phải xử lý nghiêm.

Cũng trong ngày 2/10, Sở GD&ĐT Hải Phòng ra Văn bản số 2169/SGDĐT-KHTC về việc chấn chỉnh các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2021 - 2022.

Cụ thể, Sở GD&ĐT đề nghị UBND quận, huyện chỉ đạo các đơn vị giáo dục thuộc quyền quản lý; hiệu trưởng các trường THPT; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm quy định về thu chi đầu năm học.

UBND các quận, huyện chỉ đạo phòng GD&ĐT và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra các khoản thu đầu năm học 2021 - 2022 để chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có).

Thanh tra Sở GD&ĐT tăng cường thanh tra, kiểm tra về các khoản thu trong năm học 2021 - 2022; tham mưu xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục nghiêm túc thực hiện các khoản thu theo quy định. Lưu ý, không tập trung các khoản thu vào đầu năm, phân kỳ hợp lý trong năm; đối với các khoản thu theo thỏa thuận phải được sự đồng thuận, thống nhất của cha mẹ học sinh; tránh gây áp lực với phụ huynh nhất là trong giai đoạn kinh tế - xã hội đang chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh Covid-19.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về các khoản thu, chi tại đơn vị. Nếu để xảy ra tình trạng lạm thu, thu trái quy định sẽ phải chịu trách nhiệm của người đứng đầu trước cơ quan chức năng có thẩm quyền, trước pháp luật và bị xử lý theo quy định hiện hành.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường THPT, các đơn vị trực thuộc báo cáo kế hoạch các khoản thu đầu năm học 2021 - 2022 về Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở GD&ĐT trước ngày 6/10; các trường mầm non, tiểu học, THCS báo cáo kế hoạch các khoản thu về cấp có thẩm quyền theo quy định.

Nghiêm túc rút kinh nghiệm

Về các khoản thu tại Trường THPT Lê Chân, bà Nguyễn Thị Xã - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Chân - cho biết, để xảy ra thông tin báo chí phản ánh, cấp ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã chấn chỉnh giáo viên và nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Bà Xã thông tin, khi họp phụ huynh nhà trường đã triển khai chủ trương, những việc làm của nhà trường tới phụ huynh học sinh nhưng không chỉ đạo giáo viên thu các khoản thu tài trợ, vận động từ cha mẹ học sinh vì năm nay dịch bệnh khó khăn.

Sau khi báo chí phản ánh, Ban giám hiệu nhà trường đã họp toàn thể giáo viên chủ nhiệm trong trường để kiểm chứng lại thông tin. Một số giáo viên phản hồi, khi được biết chủ trương của nhà trường về lễ kỷ niệm ngày thành lập, Chi hội trưởng các lớp đã đứng lên vận động mua quà kỷ niệm cho trường.

Phụ huynh một số lớp đã gửi tiền đóng góp nhưng nhà trường chưa nhận và yêu cầu giáo viên gửi lại phụ huynh.

Đầu năm học, tận dụng “thời gian vàng” nhà trường dạy buổi 2 cho học sinh và không thu tiền. Giáo viên nào đã nhận tiền từ phụ huynh thì phải trả lại, bà Xã thông tin.

Trường Tiểu học Trường Thọ.
Trường Tiểu học Trường Thọ.

“Lỗi” ở khâu tuyên truyền, vận động

Nhìn nhận lại phản ánh của Báo GD&TĐ về tình trạng thu đầu năm tại Trường Tiểu học Trường Thọ, ông Vũ Trọng Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT huyện An Lão - cho rằng, lãnh đạo ngành cũng như nhà trường làm rất chặt chẽ các khoản thu và thực hiện đúng chủ trương. Sau khi Báo đăng, Phòng GD&ĐT đã yêu cầu Trường Tiểu học Trường Thọ và các trường có vận động xã hội hóa phải xem xét kỹ lại các văn bản, quy trình.

Quá trình triển khai các khoản thu đầu năm tại các trường, phòng GD&ĐT theo dõi rất sát sao. Tuy nhiên, cũng có một số phụ huynh không nắm được chủ trương hoặc không hiểu việc làm của nhà trường có thể là do giáo viên tuyên truyền tới phụ huynh chưa tốt.

Ông Chu Thế Hùng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường Thọ - bày tỏ, mọi việc tại nhà trường ông mới tiếp quản lại từ hiệu trưởng cũ. Các quy trình vận động, triển khai các khoản thu đã được lãnh đạo cấp trên duyệt. Tuy nhiên, trường tiếp tục rà soát lại, nếu phụ huynh nào chưa đồng tình sẽ giải thích, tuyên truyền để  hiểu.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão - cho hay, dưới góc độ quản lý, huyện yêu cầu các nhà trường thực hiện đúng chủ trương, chỉ đạo của ngành.

Về việc của Trường Tiểu học Trường Thọ, huyện yêu cầu phòng GD&ĐT có báo cáo cụ thể để làm rõ nội dung phản ánh. UBND huyện rất cảm ơn Báo GD&TĐ đã có những phản ánh kịp thời, nếu có vấn đề vi phạm huyện sẽ chấn chỉnh, xử lý.

Ngày 24/8, Bộ GD&ĐT ra Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng GD-ĐT.
Bộ GD&ĐT đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành chỉ đạo và quán triệt các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc thực hiện các ý kiến của Bộ GD&ĐT, xem xét giữ ổn định học phí năm học 2021 - 2022 không tăng so với năm học 2020 - 2021, đồng thời trích một phần nguồn thu học phí để hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Cùng đó, các cơ sở giáo dục cần có các chính sách miễn, giảm, gia hạn thời gian đóng học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động GD-ĐT với thủ tục đơn giản và phù hợp với yêu cầu giãn cách xã hội ở một số địa phương để hỗ trợ người học. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ