Hải Phòng: Xác định nguyên nhân nam thanh niên tử vong trong nhà nghỉ

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra và xác định nguyên nhân nam thanh niên tử vong bất thường trong nhà nghỉ trên địa bàn quận Ngô Quyền (Hải Phòng).

Nhà nghỉ nơi phát hiện vụ việc. Ảnh: Công an Hải Phòng.
Nhà nghỉ nơi phát hiện vụ việc. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Trước đó, trưa 24/5, nhân viên nhà nghỉ Nhật Anh (địa chỉ tại số 37 lô 7C Lê Hồng Phong, Đông Khê, Hải Phòng) phát hiện một người khách đã tử vong trong phòng 401 của nhà nghỉ này.

Theo thông tin chủ nhà nghỉ cung cấp, đêm 23/5, nam thanh niên này cùng 2 người bạn vào thuê phòng tại nhà nghỉ để ngủ qua đêm. Tới trưa 24/5, khi nhân viên nhà nghỉ lên dọn phòng thì phát hiện một nam thanh niên đã tử vong, 2 người bạn thuê phòng cùng đã rời khỏi nhà nghỉ từ trước đó.

Sau khi nhận tin báo về vụ việc, lực lượng chức năng phường Đông Khê (quận Ngô Quyền) đã phong tỏa nhà nghỉ để xử lý về hành vi vi phạm phòng, chống dịch bệnh đồng thời điều tra nguyên nhân tử vong của nam thanh niên.

Ngày 25/5, thông tin từ Công an Hải Phòng cho biết cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do sốc ma tuý.

Cụ thể, khoảng 22h30" ngày 23/5, P.Đ.V.(SN 1987, trú tại phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền) cùng N.T.T. (SN 1985, trú tại khu tập thể Thái Phiên, phường Cầu Tre quận Ngô Quyền) và N.V.Q. (SN 1985, trú tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) đến thuê phòng 401 tại nhà nghỉ Nhật Anh.

Buổi trưa ngày 24/5, P.Đ.V. được phát hiện tử vong trong phòng nghỉ trong tư thế nằm ngủ. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Ngô Quyền đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an Hải Phòng tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Ban đầu xác định, trước khi thuê phòng nghỉ P.Đ.V. cùng 2 người bạn cùng phòng đã sử dụng ma túy ở bãi gửi xe ở tổ 30 (cụm 5 phường Đông Khê, quận Ngô Quyền). Nguyên nhân tử vong của  P.V.Đ. được xác định do sốc ma túy.

Hiện Công an quận Ngô Quyền lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...