Hải Phòng và Hà Nội FC nhận án phạt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mới đây, Ban kỷ luật VFF đã ra án phạt đối với CLB Hải Phòng và Hà Nội FC với những sai phạm ở vòng 6 V.League.

Hải Phòng và Hà Nội FC nhận án phạt vì để cổ động viên đốt pháo sáng ở vòng 6 V.League.
Hải Phòng và Hà Nội FC nhận án phạt vì để cổ động viên đốt pháo sáng ở vòng 6 V.League.

Tại vòng 6 V-League 2023 hôm 13/4 vừa qua, Hải Phòng có chuyến làm khách đến sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội. Ở trận đấu này, đã có ít nhất 5 lần các cổ động viên Hải Phòng đốt pháo trên khán đài.

Mới đây, Ban kỷ luật VFF đã ra các quyết định kỷ luật tại vòng 6 V-League. Theo đó, CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng đều bị phạt mỗi đội 20 triệu đồng vì cổ động viên đốt pháo sáng và có lời lẽ thô tục xúc phạm tổ trọng tài trên sân Hàng Đẫy.

Trước đó, Chủ tịch CLB Hải Phòng Văn Trần Hoàn cam kết CĐV đội khách không đốt pháo sáng khi nhận được 1000 vé tặng từ đội chủ nhà. Tuy nhiên, ngay trước trận đấu diễn ra, khu vực có CĐV Hải Phòng bên ngoài sân Hàng Đẫy liên tục xuất hiện tình trạng này. Các CĐV quá khích cũng kèm theo đó.

Sau trận đấu, bầu Hoàn giải thích rằng “sự việc đốt pháo xuất phát từ chuyện công văn đề nghị đội chủ nhà Hà Nội FC tài trợ vé lọt ra ngoài, xuất hiện những bài viết nói là CLB Hải Phòng đi xin, khiến chạm vào tự ái của một số cá nhân cực đoan”.

Trong 5 năm qua, Hà Nội FC đã đóng gần 400 triệu tiền phạt vì pháo sáng. Chỉ có mùa giải 2022, các CĐV đất Cảng không đốt pháo trên khán đài. Vào năm 2019, Hà Nội FC có hai lần đóng phạt kịch khung (70 triệu đồng) vì CĐV Hải Phòng và Nam Định đốt pháo.

Ở trận đấu này, CLB Hà Nội thắng chung cuộc 3-0 với cú đúp của Nguyễn Văn Quyết và một bàn của tiền đạo Lucao do Break để dẫn đầu bảng xếp hạng với 14 điểm sau 6 vòng.

Bên cạnh án phạt dành cho hai đội bóng kể trên, Ban kỷ luật VFF cũng ra quyết định phạt CLB PVF-CAND 2 triệu đồng “do có 5 cầu thủ bị phạt thẻ vàng trong trận đấu với Phù Đổng ngày 11/4 tại giải hạng Nhất QG 2023”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ