Hải Phòng: Trăn trở bài toán cơ sở vật chất trường THPT

GD&TĐ - Trường THPT Nguyễn Trãi, huyện An Dương có nhu cầu cấp thiết được đầu tư xây dựng phòng học, khu phụ trợ, nhà vệ sinh học sinh.

Cô trò Trường THPT Nguyễn Trãi trong giờ học (ảnh ND-tư liệu).
Cô trò Trường THPT Nguyễn Trãi trong giờ học (ảnh ND-tư liệu).

Trường THPT Nguyễn Trãi là một trong 2 trường THPT công lập tại huyện An Dương, TP Hải Phòng. Sau 45 năm thành lập và phát triển, trường đã có những bước phát triển toàn diện.

Năm 2003, Trường được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001 – 2010. Năm 2011, nhà trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3.

Với thành tích trong quá trình dạy học, nhà trường đã được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước như: Huân chương lao động Hạng Ba năm 2000; Huân chương lao động hạng Nhì năm 2004; Huân chương lao động Hạng Nhất năm 2009; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thầy Phùng Văn Thu- Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay, Trường THPT Nguyễn Trãi có diện tích là 20.894 m2, trong đó bao gồm 3 dãy phòng học Khu A, Khu B, Khu D và khu C- nhà Hiệu bộ. Tổng số phòng học hiện có 36 phòng với 30 phòng học và 6 phòng bộ môn. So với tiêu chí về trường đạt chuẩn quốc gia (quy định tối thiểu là 10m2/học sinh), trường mới đạt 8,53m2/học sinh.

Các khu nhà phòng học và phòng chức năng đều được xây dựng từ trước năm 2003. Cụ thể: Khu B có 18 phòng học được xây dựng vào năm 1996; Khu A gồm12 phòng học, xây dựng năm 2001; Khu C xây dựng năm 2000; Khu D gồm 3 phòng thực hành bộ môn, 3 phòng tin học, thư viện, phòng truyền thống được xây dựng năm 2003. Nhà trường có 1 khu vệ sinh có tổng diện tích là 110m2 được xây dựng vào năm 2009.

Năm học 2023-2024, nhà trường có 55 lớp với số học sinh 2450. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024 – 2025, nhà trường có 60 lớp, tăng 5 lớp với 2692 học sinh. Trong khi với điều kiện cơ sở vật chất hiện tại, Trường chỉ đủ đáp ứng từ 30 đến 32 lớp với khoảng 1440 học sinh.

Học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Trãi đang ôn tập cho kì thi tốt nghiệp 2024.

Học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Trãi đang ôn tập cho kì thi tốt nghiệp 2024.

Theo thông tin từ Trường THPT Nguyễn Trãi, với số lượng học sinh hiện tại và dự kiến trong 3 năm tiếp theo (từ năm học 2024 – 2025 trở đi), điều kiện cơ sở vật chất của trường không đủ đáp ứng yêu cầu cho việc dạy và học.

Thống kê của Phòng GD&ĐT huyện An Dương, trong 3 năm học tới (từ năm học 2025 - 2026 đến năm học 2027 – 2028), số học sinh lớp 9 trong toàn huyện tăng nhanh. Điều này dẫn đến quy mô lớp học của Trường THPT Nguyễn Trãi tăng nhanh theo từng năm học.

Cụ thể, năm học 2025 – 2026, tổng số học sinh lớp 9 toàn huyện là 3125 em, dự kiến Trường THPT Nguyễn Trãi sẽ đón 22 lớp, nâng tổng số lớp của nhà trường lên 63 lớp; Năm học 2026 – 2027, tổng số học sinh lớp 9 toàn huyện là 3683 em, dự kiến nhà trường đón 25 lớp, nâng tổng số lớp lên 68 lớp; Năm học 2027 – 2028, tổng số học sinh lớp 9 toàn huyện là 4655 em, dự kiến nhà trường đón 33 lớp, nâng tổng số lớp lên 80 lớp;

Trước sức ép số lượng học sinh tăng nhanh qua từng năm học, Trường THPT Nguyễn Trãi mong muốn sớm được đầu tư cơ sở vật chất phòng học, khu phụ trợ và nhà vệ sinh để đáp ứng nhu cầu dạy học trong năm học tới và các năm tiếp theo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...