Hải Phòng sẽ tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ lần thứ 9 vào tháng 5 tới

GD&TĐ - Lễ hội Hoa phượng đỏ thành phố Hải Phòng lần thứ 9 sẽ được tổ chức vào tháng 5 tới, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.

Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2018 (ảnh minh hoạ)
Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2018 (ảnh minh hoạ)

Dự kiến, lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11/5-13/5, với chủ đề “Hải Phòng - Điểm đến thành công”.

Lễ hội hứa hẹn đem đến cho nhân dân thành phố và du khách nhiều chương trình đặc sắc, hấp dẫn.

Lễ hội Hoa Phượng đỏ đã trở thành một sản phẩm văn hóa - du lịch độc đáo của thành phố Cảng. Sau nhiều năm tổ chức, Lễ hội đã mang đến cho người dân địa phương và du khách yêu mến Hải Phòng những trải nghiệm thú vị. Lễ hội là cơ hội để quảng bá hình ảnh đẹp của TP Cảng đến với du khách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút khách du lịch.

Lễ hội có chủ đề: “Hải Phòng - Điểm đến thành công”, nhằm tôn vinh mảnh đất, con người Hải Phòng, thể hiện được khát vọng phát triển vươn lên tầm cao mới. Đây là năm thứ 2 thành phố Hải Phòng chọn chủ đề này.

Thông tin từ UBND TP Hải Phòng,  Lễ hội có khoảng 70 hoạt động, trong đó có các điểm nhấn như Giải vô địch quốc gia golf lần thứ nhất được tổ chức ở Hải Phòng, lễ hội đua thuyền rồng trên biển, cuộc thi Hải Phòng sao Mai, hội chợ triển lãm khai trương du lịch Cát Bà, khai mạc tuyến phố đi bộ tại Đồ Sơn, lễ hội trưng bày và biểu diễn xe cổ...

Sự kiện chính sẽ được tổ chức vào 20h tối ngày 13/5. Hiện nay, cơ bản, nội dung và kịch bản đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Ngoài các chương trình văn hóa - nghệ thuật, nhiều sự kiện kinh tế - xã hội quan trọng của thành phố Hải Phòng cũng được diễn ra trong thời gian này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.