Hải Phòng: Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi xin nghỉ phép

GD&TĐ - Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung (huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng)-nguyên Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi đã có đơn xin nghỉ phép.

Đơn xin nghỉ phép của bà Hoa được gửi đến Sở GD&ĐT Hải Phòng sau khi cơ quan chức năng khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Trãi (huyện An Dương, TP Hải Phòng), nơi bà Hoa công tác trước đó.

Sở GD&ĐT TP Hải Phòng thông tin, đơn vị đã chấp thuận đơn xin nghỉ phép của Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung (trên địa bàn xã Cao Nhân, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng) cũng như phân công người phụ trách, làm quy trình bổ nhiệm mới cho lãnh đạo nhà trường.

Trước đó, ngày 16/5, bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Hiệu trưởng trường THPT Quang Trung đã có văn bản đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hải Phòng cho bà Nguyễn Thị Phương Hoa được nghỉ phép.

Đồng thời, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hải Phòng đã đồng ý với đề xuất của nhà trường về việc uỷ quyền cho một Phó Hiệu trưởng điều hành nhà trường trong thời gian bà Hoa nghỉ phép.

Ngày 7/5, Báo GD&TĐ đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại trường THPT Nguyễn Trãi trong thời gian bà Nguyễn Thị Phương Hoa làm Hiệu trưởng nhà trường.

Theo đó, trong giai đoạn từ 8/2020 đến 8/2021, lãnh đạo trường THPT Nguyễn Trãi đã để xảy ra hàng loạt các vi phạm nghiêm trọng như không thực hiện cải tạo, sửa chữa hạng mục khu lưu niệm nhà trường; không cải tạo, lắp đặt hệ thống phòng, chống nắng khu phòng học 3 tầng; không mua sắm, trang bị hệ thống rèm chống nắng lớp học nhưng vẫn lập hồ sơ khống để đề nghị cơ quan chức năng thanh, quyết toán khống các hạng mục này để rút tiền ngân sách nhà nước.

Ngoài hành vi lập khống chứng từ thanh, quyết toán tiền ngân sách. Một số nghi phạm còn có dấu hiệu làm giả hồ sơ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Hải Phòng  đang hoàn thành các quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng mới cho Trường THPT Quang Trung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.