Hải Phòng: Mâu thuẫn 1 triệu đồng tiền hát karaoke, nhân viên quán đâm chết người

GD&TĐ - Phát sinh mâu thuẫn từ món nợ 1 triệu đồng khi hát karaoke, Hân đã dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Đối tượng Dương Đức Hân. Ảnh: Công an Hải Phòng.
Đối tượng Dương Đức Hân. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Ngày 28/4, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Dương Đức Hân (SN 1989, trú tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Theo tài liệu điều tra, tối 27/4, cơ quan chức năng nhận tin báo về việc khoảng 23h cùng ngày, trên địa bàn thôn Tân Linh (xã Minh Tân, huyện Kiến Thụỵ) xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là anh Vũ Văn Đ. (SN 1991, trú xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy). Kết quả khám nghiệm xác định anh Đ. bị đâm thấu phổi dẫn tới tử vong.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định hung thủ khiến anh Đ. tử vong là Dương Đức Hân. Tuy nhiên, sau khi gây án, đối tượng này đã rời khỏi hiện trường.

Ngay trong đêm 27/4, qua công tác vận động, Hân đã đến cơ quan chức năng đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội.

Lời khai của Dương Đức Hân cho biết, đối tượng là nhân viên quán karaoke có địa chỉ tại xã Thanh Sơn (huyện Kiến Thụy). Ngày 24/4, anh Đ. và bạn có đến quán nơi Hân làm việc để hát. Lúc thanh toán, nhóm của anh Đ. không đủ tiền trả. Do có quen biết, Hân đã đứng ra nhận nợ số tiền 1 triệu đồng.

Đến khoảng 23h đêm 27/4, Hân gặp anh Đ. để đòi lại số tiền nhưng anh Đ. không trả dẫn đến 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Hân sau đó đã dùng cây kéo để dưới gầm bàn uống nước đâm nhiều nhát khiến anh Đ. gục ngã, tử vong sau đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.