Hải Phòng: Làm thủ tục đất đai bị "ép"... đóng thêm quỹ tự nguyện!

GD&TĐ - Người dân khi đến xã Bắc Sơn, huyện An Dương làm thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất đều được "vận động" đóng góp quỹ tự nguyện với số tiền không nhỏ... Việc này đã diễn ra suốt thời gian dài.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Mềm nắn, rắn buông

Theo ghi nhận và phản ánh của nhiều phụ huynh: Đến UBDN xã Bắc Sơn làm các thủ tục liên quan đến xác nhận đóng thuế, miễn thuế đất phi nông nghiệp khi mua bán đất tại xã này sẽ phải nộp tiền ủng hộ quỹ địa phương với số tiền 50.000 đồng/m2.

Thực tế, đã có người dân phải nộp gần 5 triệu đồng khi đến địa phương này hoàn thiện các thủ tục để sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tờ phiếu thu được xã này phát ra có nội dung: đóng góp địa phương tự nguyện khác. Người kí trong phiếu thu là thủ quỹ Nguyễn Đình Tiến.

Trong vai người dân đi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phóng viên không chỉ ghi lại được cảnh nhốn nháo, mất trật tự tại phòng một cửa của huyện An Dương vào đầu giờ sáng khi người dân thực hiện bấm số mà còn "thực mục sở thị" chuyện "ép" dân đóng góp quỹ tự nguyện.

Phiếu thu đóng góp tự nguyện của UBDN xã Bắc Sơn
Phiếu thu đóng góp tự nguyện của UBDN xã Bắc Sơn

Khi hỏi về thủ tục làm chuyển đổi quyền sử dụng đất, một phụ huynh mách: “Bây giờ chị mua đất ở Bắc Sơn, thì chị về Bắc Sơn xin cho e phiếu này”. Tờ phiếu mà người đó cầm trên tay chính là phiếu thu đóng góp vào quỹ tự nguyện của xã như phản ánh.

Theo chia sẻ, gia đình phụ huynh có người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, 3 đời có công với cách mạng. Khi ra xã Bắc Sơn làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất anh phải mang theo giấy tờ xác nhận có công và chất độc da cam sau đó trình bày hoàn cảnh mới không phải nộp 50.000 đồng/m2. Và anh chỉ ủng hộ 1.000.000 đồng.

Một phụ huynh khác mách: “Em về một cửa xã (xã Bắc Sơn) xin giấy, nếu em không rắn thì họ sẽ thu 50.000 đồng/m. Như bạn chị khi kế toán bảo thu 50.000đồng/m, nó đã lên gặp hẳn chủ tịch xã ý kiến nên giảm xuống, chỉ ủng hộ 2 triệu đồng”.

Theo phán ánh thì việc thu quỹ tự nguyện tại xã Bắc Sơn đã diễn ra một thời gian dài.

Chính quyền nói gì?

Trả lời về sự việc trên, ông Vũ Doãn Bách- Chủ tịch UBND xã Bắc Sơn, huyện An Dương cho rằng, khoản thuế phi nông nghiệp người dân bắt buộc phải đóng, ngoài ra còn khoản vận động ủng hộ địa phương. Khi thực hiện xây dựng nông thôn mới đại đa số công dân trên địa bàn đều phải đóng góp xây dựng đường, trường, trạm. Người ở nơi khác đến mua đất tại xã Bắc Sơn được hưởng cơ sở hạ tầng thì cũng nên có những đóng góp của mình để duy tu bảo dưỡng. 

Ông Bách trả lời rằng, chính bản thân ông cũng nhận được phản ánh của một công dân ở quận Kiến An khi sang Bắc Sơn mua đất khi thấy phải ủng hộ 50.000 đồng/m2 đã lên tận phòng ông để phản ánh. Nhưng ông Bách giải thích, xã chỉ vận động trên tinh thần tự nguyện, còn ủng hộ bao nhiêu thì tùy công dân.

Một người dân đóng góp tự nguyện gần 5 triệu đồng cho xã Bắc Sơn từ tháng 12/2021
Một người dân đóng góp tự nguyện gần 5 triệu đồng cho xã Bắc Sơn từ tháng 12/2021

Ông chủ tịch xã Bắc Sơn lý giải: 50.000 đồng/m2 là cách tính của ngày xưa, sau khi ông về xã công tác tại xã thì không áp dụng như vậy. Tuy nhiên, khi phóng viên cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của người dân thì ông Bách nói sẽ kiểm tra thêm thông tin.

Theo ông Bách, mẫu theo hướng dẫn của... Bộ Tài chính quy định. Sau khi thu được sẽ nộp vào kho bạc nhà nước để quản lý ngân sách và công khai trên các kì họp của HĐND xã. Nếu vận động mà công dân không ủng hộ xã không gây khó, hồ sơ vẫn được giải quyết theo thủ tục hành chính.

Đề nghị UBND huyện An Dương vào cuộc xác minh, làm rõ nội dung trên. Biểu mẫu phiếu thu theo tinh thần tự nguyện được phát hành tại xã Bắc Sơn có đúng quy định, số tiền người dân đóng góp được thống kê, quản lý ra sao?

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ