Hải Phòng: Kỷ luật giáo viên chủ nhiệm đánh học sinh ở Trường Tiểu học Quán Toan

GD&TĐ - Chiều nay (21/5), Hội đồng kỷ luật Trường Tiểu học Quán Toan (Hồng Bàng, Hải Phòng) đã quyết định thị hành kỷ luật với hình thức buộc thôi việc đối với cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang và khiển trách đối với cô giáo Phạm Thị Vân- giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp 2A7.

Hình ảnh cô Trang và cô Vân đánh học sinh lớp 2A7 lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.
Hình ảnh cô Trang và cô Vân đánh học sinh lớp 2A7 lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Bà Nguyễn Thị Nhất, Trưởng phòng GD&ĐT quận Hồng Bàng cho biết: Tại cuộc họp thi hành kỷ luật buộc thôi việc đối với cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang chiều ngày 21/5, Hội đồng kỷ luật Trường Tiểu học Quán Toan cũng đã tiến hành họp thực hiện đưa ra mức hình thức kỷ luật đối với cô giáo Phạm Thị Vân, GVCN 2A7 (người tham gia đánh học sinh của mình cùng cô giáo Trang- PV).

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang bị buộc thôi việc.
 Cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang bị buộc thôi việc.

Theo đó, tại cuộc họp, 100% thành viên Hội đồng kỷ luật đề xuất mức kỷ luật với cô Vân là khiển trách. 

Bà Nguyễn Thị Họa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quán Toan cho hay: Đối với cô Phạm Thị Vân, sau khi Hội đồng kỷ luật đưa ra mức kỷ luật, nhà trường hoàn tất văn bản để trình lãnh đạo quận xem xét, phê duyệt. 

Về hình thức kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Họa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quán Toan sẽ do Hội đồng kỷ luật cấp quận thực hiện”, bà Nhất thông tin.

Trước đó, chiều ngày 15/5, clip 2 cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang và Phạm Thị Vân đánh học sinh lớp 2A7 của trường Tiểu học Quán Toan được đăng tải trên mạng xã hội đã gây bức xúc trong dư luận xã hội. 

Bên cạnh hành vi bạo hành học sinh của cô Trang, dư luật bất bình với thái độ đồng lõa, vô cảm của cô Phạm Thị Vân. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng, áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách với cô Vân như vậy là quá nhẹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh, sinh viên tìm hiểu thông tin việc làm tại gian hàng một doanh nghiệp về tài chính, ngân hàng trong chương trình hướng nghiệp tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Ảnh: SIU

Giải 'cơn khát' nhân lực trình độ cao

GD&TĐ - TPHCM và Đà Nẵng - hai địa phương được lựa chọn đặt trung tâm tài chính quốc tế đang cần cơ chế đặc thù để thu hút nhân lực am hiểu các công nghệ mới nổi như blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), fintech (công nghệ tài chính), cùng tư duy mang tính toàn cầu.