Hải Phòng: Hai phường "đá bóng" trạm bê tông không phép

GD&TĐ - Trạm trộn bê tông Bảo Lộc nằm trên địa bàn quận Hải An, thành phố Hải Phòng hoạt động không phép. Khi được hỏi về trách nhiệm thì lãnh đạo 2 phường: Đông Hải 1 và Đông Hải 2 “đá bóng” cho nhau.

Trạm trộn bê tông Bảo Lộc.
Trạm trộn bê tông Bảo Lộc.

Trạm trộn bê tông Bảo Lộc thuộc Công ty CP xây dựng và đầu tư Bảo Lộc có trụ sở đăng kí kinh doanh tại Lô BT 43-N2 khu nhà ở Phúc Lộc 2, phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Theo phản ánh, trạm trộn bê tông này xây dựng trên đất thuê của Hợp tác xã Tân Hồng tại phường Đông Hải 1, quận Hải An với diện tích khoảng hơn 6.000m2, công suất 150 m3/giờ, hoạt động từ cuối năm 2020.

Đáng nói, trạm bê tông Bảo Lộc xây dựng không phép và đã đi vào hoạt động trong một thời gian dài. Không những thế, ngay cạnh đó có một số công trình đang tiến hành xây dựng các mố cột, trụ bê tông được cho là của một doanh nghiệp đang “bắt chước” Bảo Lộc xây trạm trộn bê tông.

Dưới nền trạm trộn bê tông nước thải chảy tràn lan, không có hố lắng và hệ thống thu gom xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường. Những ngày trời mưa nước lênh láng khắp bề mặt, tràn xuống mương thoát nước của thành phố, chảy ra sông Cấm mà không có bất cứ biện pháp xử lý nào.

Mặc dù, trạm trộn nằm trong khuôn viên cảng Tân Hồng, cách khu dân cư vài chục mét nhưng không có biện pháp bảo vệ môi trường. Những bãi cát chất cao gần trạm trộn phát tán bụi ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân đang sinh sống tại khu vực Đoạn Xá 2, phường Đông Hải 1.

Một số hộ dân sinh sống gần trạm bê tông Bảo Lộc, thuộc khu Đoạn Xá 2 cho biết, các gia đình sinh sống tại khu vực này luôn phải đóng cửa vì bụi. Hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng, xe ô tô của trạm trộn bê tông chạy qua hằng ngày gây bụi và tiếng ồn. Dù nhiều nhà dân đã chủ động tưới nước ra đường để hạn chế bụi nhưng cũng chỉ là giải pháp tạm thời.

Theo quan sát, hàng ngày có rất nhiều xe tải trọng lớn ra vào trạm để vận chuyển bê tông đi phục vụ công trình. Thậm chí, nhiều xe vượt tải, bụt mù mịt nhưng vẫn “vô tư” di chuyển khắp thành phố Hải Phòng.

Theo ghi nhận của phóng viên, một số xe bồn chở bê tông tươi sau khi đã xả hết bê tông trong bồn còn rửa bồn và “vô tư” xả thải không đúng quy định.

Cụ thể, chiều 19/5, phóng viên ghi nhận xe bồn bê tông mang logo Bảo Lộc trực tiếp xả nước thải ra môi trường tại khu vực hồ Ông Báo, quận Lê Chân.

Theo phản ánh của người dân, trạm trộn bê tông này hoạt động “chui”, không giấy phép xả thải, không giấy phép đổ thải, không có kế hoạch bảo vệ môi trường.

Để xác minh rõ nội dung trên, phóng viên đã liên hệ làm việc với ông Trịnh Trung Bảo, Chủ tịch UBND phường Đông Hải 1, quận Hải An. Tuy nhiên, ông Bảo cho biết, trạm trộn bê tông này không thuộc phường Đông Hải 1 quản lý.

Địa giới phường Đông Hải 1 và phường Đông Hải 2 cách nhau bởi con mương. Trạm trộn bê tông nằm ở bên kia mương nên thuộc phường Đông Hải 2.

Tuy nhiên, khi liên hệ với ông Hoàng Đức Long, Chủ tịch UBND phường Đông Hải 2 thì ông Long khẳng định, trạm trộn bê tông Bảo Lộc không nằm trong địa giới hành chính của phường Đông Hải 2.

Trước câu trả lời của lãnh đạo 2 phường nói trên của quận Hải An, dư luận băn khoăn: Vậy trạm trộn bên tông của Bảo Lộc đang thuộc quản lý địa giới hành chính của phường nào, đơn vị nào phải chịu trách nhiệm về hoạt động không phép của bê tông Bảo Lộc?

Ngày 19/5, liên hệ với ông Dương Đình Ổn - Chủ tịch UBND quận Hải An về sự việc trên, ông Ổn đã chỉ đạo ông Vũ Doãn Dũng - Trưởng phòng Quản lý đô thị quận rà soát thông tin, trả lời báo chí. Tuy nhiên, đến nay phóng viên vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học Đỉnh Bàn thực hành thuyết minh giới thiệu về lịch sử.

'Giáo án' đặc biệt

GD&TĐ - Nhằm tạo không gian học tập và trải nghiệm hấp dẫn cho học sinh, nhiều trường học tại Hà Tĩnh đã thiết kế các khu trải nghiệm lịch sử trong khuôn viên.