Hải Phòng FC thưởng ‘khủng’ cho huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nhận thưởng 'khủng' nhờ chiến tích giúp Hải Phòng FC thi đấu thăng hoa và giành ngôi Á quân V.League 2022.

Hải Phòng FC thưởng ‘khủng’ cho huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm

Giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam mùa này đã an bài với Hải Phòng FC. Chức vô địch đã được trao cho Hà Nội FC, trong khi đội chủ sân Lạch Tray giành ngôi vị Á quân.

Từ một đội bóng với lực lượng chắp vá và chỉ đặt mục tiêu trụ hạng đầu mùa thế nhưng, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng FC liên tục đe dọa ngôi vương của đội bóng thủ đô.

Thực tế, đội bóng do nhà cầm quân người Thanh Hoá dẫn dắt chỉ chịu thua đội bóng cũ ở vòng đấu cuối cùng.

Hải phòng FC giành ngôi Á quân V.League 2022.

Hải phòng FC giành ngôi Á quân V.League 2022.

Chừng đó, đủ để khiến người hâm mộ lẫn ban lãnh đạo Hải Phòng FC hết sức vui mừng.

Vì thế, ngay sau khi được trao ngôi vị Á Quân, các lãnh đạo Hải Phòng FC đã xuống động viên và thưởng nóng cho toàn đội 2 tỉ đồng. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm được thưởng riêng 500 triệu đồng.

Với ngôi vị Á quân, tập thể Hải Phòng FC cũng nhận về phần thưởng 1,5 tỷ đồng từ Ban tổ chức V.League 2022.

Không chỉ Hải Phòng FC mà Nam Định cũng thưởng lớn cho đội vì đã trụ hạng thành công. Đội bóng do huấn luyện viên Vũ Hồng Việt dẫn dắt chính thức ở lại V.League sớm một vòng đấu khi vừa thắng Sài Gòn FC, đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Cụ thể, lãnh đạo đội chủ sân Thiên Trường đã thưởng nóng cho toàn đội số tiền 3 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.