Hải Phòng FC chiêu mộ học trò của huấn luyện viên Miura

GD&TĐ - Bản hợp đồng đầu tiên được trực tiếp huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chọn lựa để tăng cường sức mạnh cho CLB Hải Phòng đến từ vị trí hàng thủ với cái tên Đào Duy Khánh.

Đào Duy Khánh (số 4) gia nhập Hải Phòng FC.
Đào Duy Khánh (số 4) gia nhập Hải Phòng FC.

Trước thềm V.League 2022, đội bóng đất Cảng đã nói lời chia tay 13 cầu thủ để đón chào những tân binh chất lượng, quyết giành thứ hạng cao ở V.League 2022 dưới thời của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm.

Vừa qua đội bóng đất Cảng đã chiêu mộ thành công 7 ngôi sao từ Hoàng Anh Gia Lai là: Dụng Quang Nho, Nguyễn Kiên Quyết, Lê Đức Lương, A Hoàng, Châu Ngọc Quang, Trần Hữu Đông Triều và mới đây nhất là tiền vệ Triệu Việt Hưng.

Những cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai cho Hải Phòng mượn hầu hết đều không đá chính ở mùa trước nhưng được đánh giá khá cao về chuyên môn và được xem là những sự tăng cường chất lượng cho Hải Phòng trước thềm mùa giải 2022.

Thêm vào đó, sau khi ngồi vào ghế nóng của CLB Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm đã quyết định tăng cường sức mạnh cho đội bóng của mình bằng bản hợp đồng mang tên Đào Duy Khánh, cựu học trò của huấn luyện viên Miura.

Đào Duy Khánh, sinh năm 1994  (cao 1,84m) từng là thành viên thường xuyên góp mặt ở các cấp độ đội tuyển từ U16, U19 và đặc biệt nhất là trong màu áo ĐT U23 Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura thi đấu ở VCK U23 châu Á năm 2016.

Với thể hình lý tưởng kinh nghiệm chơi bóng lâu năm tại V.League, trung vệ này được kỳ vọng sẽ mang tới sự chắc chắn cho hàng thủ của Hải Phòng ở mùa giải tới.

Để chuẩn bị cho mùa giải 2022, Hải Phòng đã bắt đầu hội quân trở lại và có buổi tập đầu tiên vào sáng ngày 2/11. HLV Chu Đình Nghiêm cũng đã trình làng đội ngũ Ban huấn luyện mới gồm: Huấn luyện viên thủ môn Trần Tiến Anh, cùng 3 trợ lý người bản địa là Đặng Văn Thành, Hồng Trường và Ngô Anh Tuấn.

Vừa qua, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã đưa ra đề xuất với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) 2 phương án tổ chức cho V.League bao gồm lịch trình 20 vòng đấu và 26 vòng đấu (chưa bao gồm thời gian tổ chức cúp Quốc Gia).

Với phương án 26 vòng đấu, V.League 2022 sẽ trở lại với thể thức thi đấu lượt đi lượt về như những mùa giải trước năm 2020, và dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng 140 ngày (gần 5 tháng).

Theo đó, giai đoạn 1 sẽ diễn ra trong 13 vòng đấu đầu tiên để xác định 2 nhóm "Tranh vô địch" và "Tranh vé xuống hạng".

Suất xuống hạng cùng chức vô địch sẽ được quyết định trong 7 vòng tiếp theo của giai đoạn 2. Phương án 20 vòng sẽ kéo dài trong khoảng gần 4 tháng (110 ngày). Theo dự kiến, V.League 2022 diễn ra từ ngày 17/2 đến 4/9/2022, nhằm giúp các đội bóng có một mốc thời gian để xây dựng kế hoạch cho mùa giải mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.