Hải Phòng: Đường giao thông chưa nghiệm thu đã xuống cấp

GD&TĐ - Tuyến đường thôn Thọ Linh, xã Minh Tân (huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) tổng chiều dài khoảng 500m với mức đầu tư trên 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.

 Sự xuống cấp trong toàn tuyến để “lộ” lỗi ẩu trong quá trình thi công.
Sự xuống cấp trong toàn tuyến để “lộ” lỗi ẩu trong quá trình thi công.

Dù chỉ mới xây dựng, thậm chí còn nhiều hạng mục dở dang, chưa được nghiệm thu, nhưng toàn tuyến đã xuống cấp nghiêm trọng.

Phản ánh đến Báo GD&TĐ, một số phụ huynh thôn Thọ Linh cho biết, tuyến đường giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng vào cuối năm 2020 theo chương trình đón đầu nông thôn mới kiểu mẫu. Tuyến đường do UBND xã Minh Tân làm chủ đầu tư. Toàn tuyến được thi công trải nhựa xong trước dịp Tết Nguyên đán năm 2020.

Nhưng đến nay, nhiều hạng mục còn dở dang như: Vỉa hè, bó vỉa, hố thoát nước. Tuy chưa nghiệm thu, bàn giao nhưng đường đã xuống cấp, nhiều đoạn sụt lún, nền đường bị cong vênh nhất phần đường phía bờ mương.

Theo ghi nhận của phóng viên, phần mặt đường tuy lớp nhựa còn khá mới nhưng nhiều đoạn đã rạn nứt, bong tróc, lởm chởm đá sỏi. Đoạn đường phía giáp mương có dấu hiệu lún chảy, lớp nhựa bị sệ dốc, kết cấu mặt đường không ổn định.

Một phụ huynh thôn Thọ Linh cho hay, đoạn đường thôn có biểu hiện lún sụt từ khi có trận mưa rào to vào tháng trước. Phần nứt lún là phần đường kè từ mương lên, nhà thầu không hút bùn dưới mương mà đóng cọc ngay, sau đó đổ cát, đổ đất và đổ bây lên để thi công.

Bên đường nhiều hố ga chưa hoàn thiện, chưa có nắp đậy nhưng không hề có biển cảnh báo nguy hiểm hay rào chắn. Trước tình trạng này nhiều người lo ngại về sự mất an toàn giao thông trên toàn tuyến. Đáng nói đã có học sinh ngã xe khi tham gia giao thông trên tuyến đường này.

Ông Vũ Văn Lương - Chủ tịch UBND xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy cho hay, con đường thôn Thọ Linh dài trên 500m với bề mặt đường là 5,5m, kinh phí đầu tư trên 5 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ kinh phí đấu giá đất trên địa bàn. Nhà thầu thi công là Công ty Thiên Long.

Đến nay, kinh phí thanh toán cho nhà thầu bị chậm. Bởi, theo quy định mới của thành phố Hải Phòng, kinh phí thu được từ nguồn đấu giá đất nộp về thành phố 80%, 20% còn lại là nguồn của huyện, xã. Do vậy, xã không có kinh phí để thanh toán cho nhà thầu.

Khi nhận được thông tin đường bị nứt sạt, xã đã 3 lần gọi nhà thầu về để làm việc. Đây vẫn là thời gian nhà thầu đang thi công, chưa khánh thành và bàn giao. Còn nhiều phần việc chưa làm xong, xã đã yêu cầu nhà thầu tiếp tục làm.

Khi được hỏi về chất lượng công trình và sự an toàn của người dân trong xã khi tham gia giao thông trên tuyến đường thôn Thọ Linh thì ông Lương cho rằng, xã đã thuê các đơn vị tư vấn giám sát, họ có trách nhiệm về việc này.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân thôn Thọ Linh nhiều tháng nay không có đơn vị nào về thi công, sửa chữa hay căng biển cảnh báo nguy hiểm trên những đoạn đường xuống cấp. Những hố ga thi công dang dở vẫn nằm chỏng chơ “bẫy” người tham gia giao thông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ