Có điểm thi từ 20/6, vì sao Hải Phòng chưa công bố điểm chuẩn vào lớp 10?

GD&TĐ - Đảm bảo tính khách quan, minh bạch, công bằng cho các thí sinh, Sở GD&ĐT Hải Phòng sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 sau khi công bố điểm phúc khảo.

Sau khi có điểm chấm phúc khảo, Sở GD&ĐT sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 (ảnh minh hoạ)
Sau khi có điểm chấm phúc khảo, Sở GD&ĐT sẽ công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 (ảnh minh hoạ)

Ngày 20/6, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã công bố điểm thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022.

Sau khi có điểm thi, thí sinh có 6 ngày (22-27/6) để nộp đơn phúc khảo bài thi. Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hải Phòng, ngày 1/7 sẽ công bố điểm phúc khảo.

Thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Trần Phú sẽ có 2 ngày (1-2/7) để thay đổi nguyện vọng đăng ký dự thi vào trường này.

Ngày 3/7, Sở GD&ĐT sẽ công bố điểm chuẩn xét tuyển vào Trường THPT chuyên Trần Phú.

Ngày 5-6/7, Trường THPT chuyên Trần Phú tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển đợt 1 và đợt 2.

Sở GD&ĐT Hải Phòng sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập vào ngày 7/7.

Sau đó, từ 10-14/7, các trường THPT công lập tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển. Dự kiến từ 17h00-18h00 ngày 14,7, các trường THPT công lập sẽ báo cáo về Sở số lượng thí sinh nộp hồ sơ và danh sách thí sinh không nhập học.

Ngày 17/7, Sở GD&ĐT sẽ công bố điểm chuẩn lần 2 xét tuyển vào các trường THPT công lập (nếu có).

Các trường THPT ngoài công lập sẽ tổ chức tuyển sinh theo đúng chỉ tiêu được giao từ ngày 3-30/7.

Việc nhận đơn phúc khảo của thí sinh sau khi có điểm thi tuyển và sau khi công bố kết quả phúc khảo Sở GD&ĐT Hải Phòng mới công bố điểm chuẩn đảm bảo tính khoa học, khách quan, minh bạch. Được biết đây là năm tuyển sinh thứ 2, Sở GD&ĐT Hải Phòng thực hiện theo trình tự này. 

Theo ông Lê Quốc Tiến- Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng, việc tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh sau khi công bố điểm thi tuyển sẽ thuận lợi trong công tác tuyển sinh. Điểm chuẩn được công bố sau khi có kết quả phúc khảo đảm bảo tính khách quan, giải tỏa được những băn khoăn của phụ huynh học sinh về tính minh bạch của kỳ tuyển sinh. Bên cạnh đó, các trường THPT cũng thuận lợi trong việc sắp xếp lớp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thử thách cực đại với Điều 5 NATO

Thử thách cực đại với Điều 5 NATO

GD&TĐ - Nếu Kiev được kết nạp vào NATO, Nga sẽ nhanh chóng thử thách cam kết đối với an ninh của Ukraine và đó sẽ là thử thách cực đại với Điều 5 NATO.

Học sinh Trường THCS - THPT Marie Curie tham gia hoạt động vẽ tranh tại buổi giao lưu và ra mắt sách “Những miền lưu dấu”. Ảnh: Bình Thanh

Dạy học hai buổi/ngày: Nhìn từ thực tiễn

GD&TĐ - Trước yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện, tích hợp các năng lực, cùng sự phân hóa rõ nét giữa thành thị và nông thôn, việc lựa chọn mô hình học tập phù hợp không thể dựa trên một khuôn mẫu chung.

Ảnh chụp SEM các vị trí của màng lọc thẩm thấu trước và sau khi cải tiến.

Màng lọc kim loại nặng trong nước thải

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã phát triển thành công một loại màng mỏng thẩm thấu thuận (FO) hiệu năng cao, giúp loại bỏ kim loại nặng khỏi nước thải ngành mạ.

Sinh viên Trường Cao đẳng Viễn Đông (TPHCM) trong một giờ học. Ảnh: NTCC

Tạo cơ hội cho người yếu thế từ đào tạo nghề

GD&TĐ - Hiện nay, nhiều trường cao đẳng nghề đưa ra cơ chế tổ chức dạy nghề cho người yếu thế, đồng thời kết nối với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ việc làm thuận lợi cho người học sau khi tốt nghiệp.