Hải Phòng bừng sáng đêm giao thừa Giáp Thìn 2024

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chương trình nghệ thuật đêm giao thừa “Hải Phòng mừng Xuân Giáp Thìn - 2024” được dàn dựng công phu, chất lượng, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

Màn bắn pháo hoa đêm giao thừa tại Trung tâm Triển Lãm và Mỹ thuật thành phố.
Màn bắn pháo hoa đêm giao thừa tại Trung tâm Triển Lãm và Mỹ thuật thành phố.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng THP, THP+ và các trang truyền thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng từ 22 giờ ngày 9/2 (tức 30 tháng Chạp năm Quý Mão) đến 0 giờ 15 phút ngày 10/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn).

Chương trình nghệ thuật chào Xuân Giáp Thìn 2024.

Chương trình nghệ thuật chào Xuân Giáp Thìn 2024.

Chương trình nghệ thuật đêm giao thừa “Hải Phòng mừng Xuân Giáp Thìn - 2024” có 3 phần. Phần 1 “Hải Phòng chào Xuân” đậm đà bản sắc Việt với sự giao thoa giữa âm nhạc và lời thơ thể hiện không khí đón xuân tưng bừng trên khắp miền đất vùng cửa biển.

Những thành tựu đạt được của Hải Phòng trong năm qua được chuyển tải qua những câu thơ mềm mại, các làn điệu dân ca hát chèo, hát văn, hát tân cổ hòa vào hơi thở mùa xuân, vào niềm vui chung của Đảng bộ và nhân dân thành phố trong các trích đoạn đan xen nối tiếp.

Phần 2 “Xuân quê hương” thể hiện không khí Tết đậm đà bản sắc Việt và nét văn hóa riêng có của thành phố miền cửa biển.

Phần 3 “Đón mùa Xuân về”, tràn đầy rung động và ngập sắc xuân với các tiết mục ca múa nhạc sôi động thể hiện không khí đoàn viên, ấm áp trong mỗi gia đình bên nhau cùng đón thời khắc xuân sang.

Những màn pháo hoa rực rỡ đón Xuân sang.Những màn pháo hoa rực rỡ đón Xuân sang.Những màn pháo hoa rực rỡ đón Xuân sang.Những màn pháo hoa rực rỡ đón Xuân sang.

Những màn pháo hoa rực rỡ đón Xuân sang.

Điều ấn tượng là bên cạnh những bài hát đi cùng năm tháng như: “Khúc giao mùa” (Huy Tuấn), “Ngày xuân long phụng sum vầy” (Quang Huy), “Hơi thở mùa xuân” (Dương Thụ)…, chương trình sử dụng những bài hát vừa đạt giải cao trong Cuộc thi sáng tác ca khúc về thành phố Hải Phòng năm 2023, như: “Hello thành phố Hải Phòng” (Trần Bình Phương), “Con gái Hải Phòng” (Đức Hoài)…. Bên cạnh đó các làn điệu dân ca do nghệ sĩ các đoàn nghệ thuật truyền thống Hải Phòng thực hiện mang đậm sắc văn hóa biển và sức sống trẻ trung, hiện đại của một thành phố biển sẽ mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm mới mẻ, hạnh phúc trong những giây phút đón Xuân sang.

Chương trình nghệ thuật đêm giao thừa “Hải Phòng mừng Xuân Giáp Thìn - 2024” được dàn dựng công phu.

Chương trình nghệ thuật đêm giao thừa “Hải Phòng mừng Xuân Giáp Thìn - 2024” được dàn dựng công phu.

Chương trình nghệ thuật đêm giao thừa “Hải Phòng mừng Xuân Giáp Thìn - 2024” được dàn dựng công phu, với chất lượng nghệ thuật cao, với ekip sáng tạo gồm: Tổng đạo diễn, NSUT Trung Dũng, đạo diễn âm nhạc, nhạc sĩ Huy Tuấn; thiết kế mỹ thuật sân khấu, nhà thiết kế Phùng Nam Thắng, chỉ đạo nghệ thuật, Trưởng đoàn Ca múa Hải Phòng, NSND Khánh Hòa cùng hơn 100 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 5 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của thành phố gồm: Đoàn Ca múa Hải Phòng, Đoàn Chèo Hải Phòng, Đoàn Cải lương Hải Phòng, Đoàn Nghệ thuật Múa rối Hải Phòng, Đoàn Kịch nói Hải Phòng và Đoàn văn công Hải quân. Chương trình còn có sự tham gia của các giọng ca trẻ quán quân Idol Việt Nam, như: Hà An Huy (Quán quân Idol Việt Nam), ICD (Phạm Ngọc Huy - Giải King of Rap năm 2020), Giana (Thanh Giang Idol), Thu An - Á quân Sao Mai 2022, Hồng Hạnh - Á quân Sao Mai 2022; các ban, nhóm nhạc: Nhóm nhạc cụ dân tộc, nhóm Lukas Model, nhóm The Wings, nhóm Võ cổ truyền, vũ đoàn Cannes, vũ đoàn Lavish, vũ đoàn V. Hunter…

Thành phố Hải Phòng tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại 12 điểm với 6.000 quả tầm cao và 1.440 giàn tầm thấp. Thời gian bắn kéo dài 15 phút, từ 00h00’ phút đến 00h15’ phút ngày 10/2/2024 (tức ngày mùng 1 Tết).

Cụ thể, tại trung tâm thành phố sẽ bố trí 2 điểm là Trung tâm Triển Lãm và Mỹ thuật thành phố - hồ Tam Bạc và hồ An Biên. Tại Dương Kinh, bố trí ở khu vực trung tâm hành chính quận, tại Kiến An bố trí ở bờ hồ Hạnh Phúc. 8 điểm còn lại được bố trí tại các quận, huyện gồm: Đồ Sơn, Kiến Thụy, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Dương, An Lão và Cát Hải

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng được giao chủ trì, hiệp đồng với các sở, ban, ngành, các địa phương, đơn vị, cơ quan Quân khu 3 và Bộ Quốc phòng tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Các địa điểm bắn pháo hoa được kiểm tra chặt chẽ các điều kiện và tổ chức trang trí thiết bị Sở Chỉ huy, trận địa bắn theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải. Ảnh: ITN

Nội sinh từ khát vọng

GD&TĐ - Đất nước mình có rất nhiều dòng sông! Nhưng chắc chắn, không một dòng sông nào phải chứng kiến nỗi đau chia cắt như dòng Bến Hải.