Hải Phòng: 1.000 HS tham gia ngày hội "rèn luyện thể thao - nâng cao trí lực"

GD&TĐ - Hơn 1.000 học sinh đến từ một số trường tiểu học trên địa bàn các quận Lê Chân, Ngô Quyền, Hồng Bàng (Hải Phòng) cùng nhau bước vào ngày hội "Thiếu nhi Việt Nam rèn luyện thể thao- nâng cao trí lực".

Chương trình diễn ra tại Trường tiểu học Lê Hồng Phong
Chương trình diễn ra tại Trường tiểu học Lê Hồng Phong

Ngày 23/11, tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã diễn ra Chương trình "Thiếu nhi Việt Nam rèn luyện thể thao - nâng cao trí lực". Đây là chương trình được triển khai toàn quốc do Hội thể thao học sinh Việt Nam cùng Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Sở GD&ĐT Hải Phòng tổ chức.

Ông Vũ Văn Trà-Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng phát biểu tại Chương trình
Ông Vũ Văn Trà-Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Phòng phát biểu tại Chương trình

Chương trình không chỉ giúp các em học sinh tự nâng cao nhận thức về rèn luyện thể lực mà còn thúc đẩy các em trực tiếp tham gia vào các hoạt động thể thao, phát triển thể chất và trí tuệ qua các trò chơi vận động, sáng tạo cùng âm nhạc sôi động.

Học sinh hào hứng với những màn biểu diễn thể thao sôi động
Học sinh hào hứng với những màn biểu diễn thể thao sôi động

Tại chương trình, các em học sinh được xem các tiết mục văn nghệ, biểu diễn thời trang của các trường tiểu học, Flashmob tập thể, tâng bóng nghệ thuật và giao lưu với các bạn học sinh…

Ông Vũ Văn Trà- Phó GD Sở GD&ĐT Hải Phòng cho rằng, đây là chương trình rất có ý nghĩa giúp các em học sinh có ý thức về việc rèn luyện thể lực, phát triển sức bền, nâng cao thể chất, trí lực để phát triển toàn diện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.