Hai nữ sinh Huế lao vào đánh nhau sau lời xúi giục của đám bạn

GD&TĐ - Xảy ra xích mích, do nói xấu nhau trên mạng xã hội, 2 nữ sinh ở Huế đã hẹn gặp nhau để làm hoà. Tuy nhiên, khi bị các bạn xung quanh xúi giục thử đánh nhau xem ai thắng, ai thua thì đã xảy ra xô xát, đánh nhau.

Hai nữ sinh Huế lao vào đánh nhau sau lời xúi giục của đám bạn.
Hai nữ sinh Huế lao vào đánh nhau sau lời xúi giục của đám bạn.

Ngày 15/3, thông tin từ lãnh đạo THCS Nguyễn Chí Diểu (TP Huế) cho biết, nhà trường vừa mời 2 học sinh nữ gồm P.T.G.T. (lớp 7/5) và L.C.B.Q. (lớp 9/5) đến làm việc, làm rõ hành vi đánh nhau của 2 nữ sinh này.

Hai nữ sinh xô xát trước sự cổ vũ của đám bạn.
Hai nữ sinh xô xát trước sự cổ vũ của đám bạn.

Trước đó, giữa T. và Q. xảy ra xích mích, do nói xấu nhau trên mạng xã hội, khoảng 15h30 ngày 13/3, 2 nữ sinh này hẹn gặp mặt tại khu quy hoạch Bàu Vá (phường Đúc, TP Huế) để làm hoà.

Tuy nhiên, khi đến đây, bị các bạn xung quanh xúi giục thử đánh nhau xem ai thắng, ai thua nên T. và Q. đã xảy ra xô xát, đánh nhau. Clip được các bạn đi cùng quay lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Theo nội dung đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, trước sự cổ vũ, kích động của nhóm bạn khoảng 20 người, cả 2 em lao vào giật tóc, túm áo rồi vật nhau ra giữa đường. Sau khi đánh xong thì đã bắt tay làm hoà với nhau.

Trao đổi với PV, bà Hoàng Thị Thủy – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Chí Diểu cho biết, sau khi nắm được sự việc, trưa 14/3, nhà trường đã mời 2 em T. và Q. lên làm việc, tại buổi làm việc với Ban giám hiệu, cả 2 em đã viết bản kiểm điểm, nhận thức được việc làm sai trái, nhận khuyết điểm và hứa không tái phạm.

“Ngoài ra, nhà trường cũng đã mời phụ huynh của 2 em lên làm việc, để phối hợp giáo dục học sinh, cam kết quản lí con tốt hơn trong thời gian ở nhà và ngày nghỉ. Đồng thời yêu cầu cả 2 phụ huynh cần phải phối hợp với nhau trong nắm thông tin và quản lí con để giáo dục”, bà Thuỷ cho biết thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

NATO thừa nhận một sự thật phũ phàng

GD&TĐ - Tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Stoltenberg mới đây nói rằng, các nước của khối cần thừa nhận họ không hỗ trợ Kiev như đã hứa.
Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.