Hai nguyên nhân khiến ‘người hùng’ Tuyết Dung trượt Quả bóng Vàng 2021

GD&TĐ - Có 2 nguyên nhân chính khiến Nguyễn Thị Tuyết Dung không có tên trong danh sách rút gọn của đề cử Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2021.

Tuyết Dung chia vui sau siêu phẩm từ chấm phạt góc giúp Việt Nam quân bình tỷ số 1-1 trước Myanmar ở giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022.
Tuyết Dung chia vui sau siêu phẩm từ chấm phạt góc giúp Việt Nam quân bình tỷ số 1-1 trước Myanmar ở giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2022.

Tuyết Dung đã thi đấu vô cùng nổi bật tại giải bóng đá nữ châu Á 2022, góp công sức lớn giúp tuyển nữ Việt Nam lần đầu có vé dự một kỳ World Cup.

Cụ thể, tiền vệ sinh năm 1993 đá chính 6 trận trên đất Ấn Độ, ghi 2 bàn thắng, trong đó có bàn thắng vào lưới nhà vô địch Trung Quốc và bàn còn lại vào lưới tuyển nữ Myanmar.

Nên nhớ, chính siêu phẩm từ chấm 11m của Tuyết Dung góp phần cầm hòa đối thủ Myanmar 2-2 để tuyển nữ Việt Nam có vé vào tứ kết và sau đó là vòng play-off để đoạt vé dự World Cup 2023.

Đóng góp nhiều cho chiến tích lịch sử của tuyển Việt Nam, nhưng Tuyết Dung lại không có tên trong danh sách rút gọn đề cử Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2021. Cụ thể, danh sách rút gọn chỉ có 5 cái tên, gồm Chương Thị Kiều, Huỳnh Như, Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thùy (Thành phố Hồ Chí Minh I) và Phạm Hải Yến (Hà Nội I).

Giải thưởng được bầu chọn bởi gần 200 thành viên gồm các huấn luyện viên trưởng và đội trưởng các đội bóng chuyên nghiệp, các chuyên gia bóng đá và nhà báo thể thao.

Việc nữ tiền vệ quê Hà Nam không có tên trong danh sách rút gọn đề cử Quả bóng Vàng nữ 2021 có 2 nguyên nhân chính.

Thứ nhất, Câu lạc bộ nữ Phong Phú Hà Nam của Tuyết Dung chỉ đứng thứ 5 ở mùa giải 2021. Thứ 2, thời hạn kết thúc bình chọn theo quy định của Ban tổ chức kết thúc trước thời điểm tuyển nữ Việt Nam tham dự giải đấu tại Ấn Độ. Vì thế, nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho Tuyết Dung sau những đóng góp của cô cho chiến tích lịch sử của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Tuyết Dung từng đoạt 2 danh hiệu Quả bóng Vàng nữ Việt Nam vào các năm 2014 và 2018, sau khi giúp Phong Phú Hà Nam đoạt thứ hạng cao ở giải quốc nội, còn tuyển nữ Việt Nam vào đến tứ kết Asian Games 2014 và giành hạng ba Đông Nam Á 2018.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân nhân Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trận chiến giành các nút thắt then chốt

GD&TĐ - Quân Nga đang củng cố thành quả đạt được trong mùa hè, tiếp tục tấn công cả trong điều kiện lầy lội. Ukraine đang ở thế phòng thủ ở khắp nơi.

Lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái cho lực lượng Công an xã ở Thanh Hóa.

Lớp học đặc biệt nơi vùng cao Thanh Hóa

GD&TĐ - Lớp học có 50 học viên là cán bộ, chiến sĩ công an công tác tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới tỉnh Thanh Hóa đã được theo học lớp tiếng Thái.