FIFA ‘thán phục’ tuyển nữ Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) hết lời ca ngợi chiến tích lịch sử và xứng đáng của tuyển nữ Việt Nam khi lần đầu tiên giành vé dự một kỳ World Cup.

FIFA khen ngợi chiến tích lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam.
FIFA khen ngợi chiến tích lịch sử của bóng đá nữ Việt Nam.

Tấm vé lịch sử thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung giành được sau chiến thắng Đài Loan (Trung Quốc) 2-1 ở lượt play-off cuối cùng chiều 6/2.

“Việt Nam đã lần đầu tiên giành vé dự một kỳ World Cup”, trang chủ của FIFA viết: “Việt Nam trở thành đội thứ năm và cũng là cuối cùng đoạt vé tham dự World Cup nữ 2023 diễn ra ở Úc và New Zealand thông qua giải bóng đá nữ châu Á 2022”.

FIFA đã nhắc lại khởi đầu khó khăn của Việt Nam khi tham dự giải đấu ở Ấn Độ: “Họ thua Nhật Bản, Hàn Quốc và chỉ hòa Myanmar ở vòng bảng để vào tứ kết với tư cách đội đứng thứ 3 bảng C. Bị Trung Quốc đánh bại 3-1 ở tứ kết nhưng Việt Nam đã giành vé dự World Cup 2023 thông qua vòng play-off”.

Sau chiến thắng Thái Lan 2-0, các cô gái Việt Nam đã bước vào trận đấu quyết định với Đài Loan. Buộc phải thắng để giành vé đi tiếp nên đội chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và các bàn thắng của Chương Thị Kiều và Nguyễn Thị Bích Thùy, giúp làm lịch sử tại Navi Mumbai.

Báo chí châu Á cũng hết lời ca ngợi chiến thắng của tuyển nữ Việt Nam, trong bối cảnh suýt chút nữa không thể tham dự giải bóng đá nữ châu Á vì dịch bệnh Covid-19. Đội gặp muôn vàn khó khăn bởi hàng loạt thành viên nhiễm SARS-CoV-2 trong quá trình tập huấn tại Tây Ban Nha.

Thậm chí, chỉ 6 cầu thủ bay sang Ấn Độ đúng kế hoạch ban đầu khiến đội tuyển có lúc đứng trước khả năng phải bỏ giải. Thực tế, chỉ đúng 1 ngày trước khi giải khởi tranh, đội mới có đủ nhân sự để tập luyện.

“Việt Nam đã lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự World Cup bóng đá nữ”, tờ Times Of India (Ấn Độ) bình luận: “Chiến thắng đã hoàn thành một hành trình tuyệt vời của tuyển nữ Việt Nam bởi họ phải vượt qua những thử thách dịch bệnh trước thềm giải đấu”. 

Chiến tích lịch sử của các cô gái Việt Nam đã được tưởng thưởng xứng đáng không chỉ về tinh thần mà còn cả về vật chất.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã viết thư biểu dương, khen ngợi thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Thủ tướng Chính phủ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và doanh nghiệp đã thưởng ‘nóng’ gần 10 tỷ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ