Hai miền Triều Tiên đọ súng

Các tàu tuần tra biển của Triều Tiên và Hàn Quốc sáng nay đã bắn súng vào nhau.

Đụng độ giữa tàu của Triều Tiên và Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap
Đụng độ giữa tàu của Triều Tiên và Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời Tham mưu trưởng Liên quân của nước này cho biết vụ việc xảy ra sau khi một tàu hải quân của Triều Tiên xâm phạm vào đường ranh giới trên biển.

Vụ nổ súng diễn ra vào lúc 9:50’ sáng nay (giờ địa phương) ở vùng biển gần đảo Yeonpyeong, trên biển Hoàng Hải.

Reuters cho hay tàu của Triều Tiên đã vượt qua Đường Giới hạn phía Bắc (NLL) lâu nay vẫn được Hàn Quốc coi là biên giới trên biển giữa hai nước.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chưa từng thừa nhận đường ranh giới này, kể từ sau khi hai nước có chiến tranh liên Triều năm 1950-1953.

“Để buộc tàu (của Triều Tiên) rút lui, phía chúng tôi đã đưa ra thông tin cảnh báo và bắn một phát súng cảnh cáo. Nhưng tàu của Triều Tiên bắn lại chứ không lui, và buộc chúng tôi phải bắn súng lần nữa. Sau đó, con tàu rút lui” – trích bản thông báo của Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc.

Cuộc đọ súng trên biển kéo dài khoảng 10 phút.

Phía Hàn Quốc cho biết tàu tuần tra của hai bên đều không trúng đạn, và cả hai đều không có chủ đích gây thương tích cho nhau khi bắn.

“Chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng trong khi vẫn theo dõi sát sao mọi động thái của quân đội Triều Tiên. Tại biên giới hiện vẫn chưa phát hiện thấy cử chỉ bất thường nào sau khi tàu của Triều Tiên xâm phạm vào phía chúng tôi”.

Hiện tại, phía Triều Tiên cũng như cơ quan thông tấn chính thức của nước này vẫn chưa có thông tin gì về vụ việc sáng nay.

Đụng độ này diễn ra chỉ ba ngày sau khi quan chức cấp cao của Triều Tiên có chuyến thăm hiếm hoi tới Hàn Quốc, và nhất trí về việc tổ chức vòng đàm phán cấp cao trong tương lai gần, dấy lên hy vọng về việc tan băng quan hệ liên Triều.

Theo vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.