Hài kịch và hệ lụy

GD&TĐ - Nhìn chung có thể nói cuộc trao đổi với Elon Musk trên mạng X bất lợi cho ông Trump, thậm chí còn phản tác dụng.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Cuộc trao đổi giữa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump - ứng cử viên chính thức của đảng Cộng hòa - và người chủ sở hữu mạng xã hội và kênh truyền thông tin ngắn X - tiền thân là Twitter - Elon Musk được cả hai người tán dương và đề cao ngút trời trước khi diễn ra.

Sau đó, cuộc trao đổi kể trên gặp trục trặc kỹ thuật và được coi là điềm báo hiệu bất lành. Sau khi kết thúc, nó tự chứng tỏ là một hài kịch mà kịch bản lại tồi và hai diễn viên chính đã rất vụng.

Ông Musk là doanh nhân rất thành đạt nhưng lại là người phỏng vấn tồi và người tiếp chuyện tẻ nhạt, khiên cưỡng. Người này đã không làm gì khác ngoài mớm lời cho ông Trump, hỏi ông Trump một cách thô thiển và khiên cưỡng.

Elon Musk đã dâng hiến mạng xã hội và truyền thông X cho ông Trump sử dụng vào mục đích vận động tranh cử. Có thể dễ dàng nhận thấy ông Musk muốn ông Trump thắng cử, muốn gây dựng ấn tượng và cảm nhận rằng mạng X đã đóng vai trò quyết định giúp ông Trump thắng cử bất chấp sự nổi danh như diều gặp gió của ứng cử viên tổng thống của phe Dân chủ là Phó Tổng thống Kamala Harris.

Thời gian vừa qua, đặc biệt từ sau khi thâu tóm mạng X, Elon Musk đã nhiều lần bộc lộ những quan điểm mang đậm bản chất của cánh hữu, cực hữu, dân tuý cực đoan, thể hiện rõ chủ ý sử dụng sự giàu có và ảnh hưởng của mạng xã hội để can dự vào chuyện chính trị ở nước Mỹ và trên thế giới.

Một người như thế đương nhiên không thể thân thiện với phe Dân chủ Mỹ và cặp ứng cử viên Harris/Walz của phe này trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Mỹ.

Với ông Trump, Elon Musk cũng chơi một canh bạc chính trị. Người này đầu tư vào ông Trump với kỳ vọng sẽ có được những hợp đồng kinh doanh béo bở cho hãng Space X (không gian) và Starlink (vệ tinh); kỳ vọng Space X không bị điều tra hình sự về chuyện quấy rối tình dục trong hãng cũng như có được những quy định thuận lợi cho việc sử dụng xe ô tô tự vận hành của hãng Tesla. Trong hài kịch này, chẳng có cái gì cho không cả.

Về nội dung, cả Musk và ông Trump đều không có gì mới mẻ để truyền tải trong cuộc trao đổi. Sự khác trước chỉ ở chỗ Elon Musk ca ngợi, đề cao ông Trump công khai như chưa từng thấy và ông Trump gia tăng mức độ cực đoan và thái quá trong những phát ngôn của mình.

Chẳng hạn như mạng X công bố số liệu người theo dõi trực tiếp cuộc trao đổi là 1,1 triệu trong khi ông Trump hùng hồn quả quyết có từ 50 đến 60 triệu người Mỹ theo dõi trực tiếp. Ông Trump vẫn thổi phồng vụ việc, phóng đại số liệu, đưa ra những đánh giá không có căn cứ xác thực như xưa nay vẫn làm.

Và đặc biệt, ông Trump công kích hết sức quyết liệt, hạ thấp và coi thường cặp đôi đối thủ chính trị của mình. Người Mỹ để ý nhiều hơn đến giọng nói ngọng của ông Trump, không biết bởi mic hay bởi ông Trump bắt đầu nói ngọng thật, dấy lên hoài nghi về tình trạng sức khỏe của ứng cử viên này.

Nhìn chung có thể nói cuộc trao đổi với Elon Musk trên mạng X bất lợi cho ông Trump, thậm chí còn phản tác dụng. Mà cứ bất lợi cho ông Trump thì đều có lợi cho đối thủ và cặp Harris/Walz chẳng khác gì ngồi mát ăn bát vàng.

Qua việc này còn có thể thấy mạng X đang trở thành nền tảng truyền thông thiên hữu, cực hữu, cực đoan và dân tuý nhiều hơn trước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rafaelson được đồn đoán đã nhập tịch Việt Nam thành công.

Rafaelson nhập tịch thành công?

GD&TĐ - Theo nguồn tin đáng tin cậy, Nam Định FC đã đăng ký tiền đạo Rafaelson dưới dạng nội binh ở V-League 2024/25.

Nước ngập sâu, nhiều nơi ở huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn ngập 2-3m. Ảnh NVCC.

Sinh viên chung tay hướng về vùng lũ

GD&TĐ - Không chỉ những người trong tâm bão mất ngủ vì lũ lụt mà những sinh viên xa nhà cũng lo lắng, ngóng trông về gia đình và quê hương.