Hai học sinh tắm hồ bị đuối nước thương tâm tại Gia Lai

GD&TĐ - Nhóm học sinh rủ nhau ra hồ nước tưới cà phê của dân chơi, chẳng may 2 em nhỏ sảy chân đuối nước.

Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân bị đuối nước.
Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân bị đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 25/3, một nhóm học sinh thôn Nhơn Tân (xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) rủ nhau ra hồ nước tưới cà phê của hộ gia đình ông C.T.H để tắm.

Sau đó khoảng 30 phút, người dân tá hỏa nghe tiếng la hét kêu cứu. Ngay lập tức, những hộ dân lân cận chạy đến ứng cứu.

Lúc này, người dân nhảy xuống vớt 2 em lên bờ, đồng thời trình báo lên lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, khi đưa lên bờ em Trần Minh Vũ (học sinh lớp 6A) và em Đặng Ngọc Hải (học sinh lớp 7A học Trường THCS) đã tử vong.

Ngay sau đó, gia đình đã đưa thi thể các em về nhà lo hậu sự.

Sau khi nắm được thông tin, lãnh đạo UBND huyện Mang Yang và xã Đak Ta Ley đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình các nạn nhân xấu số. Đồng thời huyện, xã trích kinh phí với số tiền hơn 7 triệu đồng hỗ trợ cho mỗi gia đình để lo hậu sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ