Hải Hậu (Nam Định): Linh hoạt dạy học ứng phó với dịch Covid-19

GD&TĐ - Bước vào năm học mới 2021 – 2022, trên địa bàn huyện Hải Hậu có 4 xã là Hải Phương, Hải Hưng, Hải Thanh và thị trấn Yên Định xuất hiện các F0.

Cô Nguyễn Thị Lan, Trường THCS Hải Thanh dạy trực tuyến môn Ngữ văn cho HS khối 9.
Cô Nguyễn Thị Lan, Trường THCS Hải Thanh dạy trực tuyến môn Ngữ văn cho HS khối 9.

Ngay lập tức, ngành GD-ĐT địa phương chỉ đạo trường học ở các cấp chuyển sang tình trạng dạy học ứng phó với dịch Covid-19 theo các phương án đã được xây dựng.

NGƯT Vũ Thế Hưng, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hải Hậu cho biết: Với kinh nghiệm từ đợt chống dịch Covid -19 trước đây, việc chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến khá thuận lợi. Các nhà trường đã triển khai đồng bộ, trên tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành “nhiệm vụ kép”.

Trường Tiểu học Hải Thanh triển khai dạy học trực tuyến cho 537/540 học sinh. Do chuẩn bị kỹ nên việc triển khai dạy học trực tuyến thuận lợi, bảo đảm chương trình theo thời khóa biểu như học ở trường. Để đảm bảo chất lượng, trường ưu tiên cho hai môn Toán và Tiếng Việt đối với học sinh lớp 1,2 thực hiện Chương trình GDPT 2018. Về thiết bị học tập của học sinh, nhà trường và cô giáo chủ nhiệm đã tuyên truyền cho các bậc phụ huynh chuẩn bị máy tính hay điện thoại thông minh cho con. Do vậy, cả trường chỉ có 3 - 4 học sinh phải học chung với bạn.

Còn Trường THCS Hải Hậu, thầy Hiệu trưởng Lưu Tuấn Nghĩa cho biết: Qua đánh giá, 97% học sinh có khả năng tự học, có đủ thiết bị học trực tuyến, có khả năng tiếp cận và sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm online để học tập.

Trường Tiểu học Hải Hương, theo cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Kim Tuyến, dạy học trực tuyến, các lớp thỏa thuận khung giờ phù hợp với phụ huynh để học sinh tham gia được nhiều nhất. Theo đó, các lớp 1 – 2 - 3 thực hiện vào các buổi sáng. Lớp 4 - 5 học buổi chiều.

Một số lớp nhiều phụ huynh đi làm tại các công ty thực hiện vào buổi tối. Do mạng yếu nên một số giáo viên chia lớp thành những nhóm nhỏ để thuận lợi trong công tác hỗ trợ các em ôn tập. Đến ngày 13/9, số học sinh có máy tham gia học là 896/966 HS đạt 92,8% (ngoài ra toàn trường có thêm 8 em sang nhà bạn học nhờ).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ