Hải Dương: Xử phạt 980 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch

GD&TĐ - Trong thời gian 16 ngày, tỉnh Hải Dương đã phát hiện, xử lý 980 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, phạt tiền gần 1 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng lập biên bản các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Cơ quan chức năng lập biên bản các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Ngày 19/5, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh việc thực hiện công tác truy vết, công tác đảm bảo an ninh trật tư khu vực cách ly, phong tỏa, chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng đã ra quân, mạnh tay xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh.

Theo đó, thống kê từ ngày 30/4 đến 16h ngày 16/5, Công an tỉnh Hải Dương đã phát hiện, xử lý 980 trường hợp với số tiền 983,3 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm gồm: không đeo khẩu trang (623 trường hợp, xử phạt 634 triệu đồng); vứt khẩu trang không đúng nơi quy định (146 trường hợp, xử phạt 51,55 triệu đồng); vi phạm các quy định về phòng chống dịch (24 trường hợp, xử phạt 243,5 triệu đồng); vi phạm quy định về cách ly y tế (1 trường hợp, xử phạt 7,5 triệu đồng); vi phạm trật tự đô thị (186 trường hợp, xử phạt 46,75 triệu đồng).

Đáng lưu ý, liên quan đến đối tượng Đào Duy Tùng (32 tuổi, quê xã Đức Chính, Cẩm Giàng) nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam và làm lây lan dịch Covid-19 cho 2 người khác, ngày 13/5, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo Công an TP. Hải Dương khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ xác minh làm rõ toàn bộ nội dung vụ án và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết, trong ngày 18/5, tỉnh ghi nhận thêm 3 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc tại Hải Dương lên 13 trường hợp.

Cả 3 ca bệnh đều là F1 của P.P.T. và là người trong một gia đình là bố, mẹ và em gái của Đ.V.Q. (bạn của T). Hiện cả 3 người này đang được cách ly tại khu cách ly của TP. Hải Dương từ ngày 8/5.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.
Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.